Họp bàn xem xét tăng lương tối thiểu vùng 2026

(PLO)- Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ nhóm họp phiên thứ nhất để lắng nghe ý kiến các bên về việc tăng lương tối thiểu vùng 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự kiến ngày mai (26-6), Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ nhóm họp để bàn về việc tăng lương tối thiểu vùng 2026.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương sẽ là Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất mà chủ doanh nghiệp phải trả cho người lao động. Ảnh: V.LONG
Lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất mà chủ doanh nghiệp phải trả cho người lao động. Ảnh: V.LONG

Trước phiên họp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - đại diện người sử dụng lao động, cho biết đơn vị này đang tổng hợp các phương án, đề xuất và tính toán kỹ lưỡng về thời gian, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng trước khi đưa ra họp Hội đồng Tiền lương quốc gia vào ngày 26-6.

Thực tế, mỗi năm, Hội đồng Tiền lương quốc gia (trước đây do lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH làm chủ tịch), đều nhóm họp để tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu phù hợp, nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động theo quy định của pháp luật.

Lần gần nhất, Hội đồng Tiền lương Quốc gia tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 74/2024. Theo đó, ngày từ 1-7-2024, lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% so với mức năm 2023.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng như sau: Vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng; vùng II là 4,41 triệu đồng/tháng; vùng III là 3,86 triệu đồng/tháng; vùng IV là 3,45 triệu đồng/tháng.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, năm 2024, tiền lương bình quân của người lao động ước đạt 8,88 triệu đồng mỗi tháng, tăng 4% so với năm 2023 (8,5 triệu đồng mỗi tháng).

Trong đó, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trả mức lương 10,91 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 8,1 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 9,28 triệu đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận và trả lương cho người lao động, áp dụng với những trường hợp làm đủ thời gian theo quy định và hoàn thành định mức công việc. Mức lương thực trả không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo vùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.