Hơn 1.300 gia đình tham gia chương trình mừng ngày Gia đình Việt Nam

(PLO)- Chương trình "Đại tiệc bách niên trường thọ" thu hút hơn 1.300 gia đình tham gia nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-6, chương trình đại tiệc bách niên trường thọ do TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam, tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), Viện Kỷ lục Việt Nam và Công ty CP thức ăn Bay (Flyfood) tổ chức đã thu hút hơn 1.350 gia đình tham gia.

Chương trình diễn ra trên địa bàn 20 tỉnh, thành thu hút 170 nhà hàng cùng tham gia đồng hành.

Chương trình “Đại tiệc Bách Niên Trường Thọ” thu hút hơn 1000 người tham gia. Ảnh: HT.

Chương trình “Đại tiệc Bách Niên Trường Thọ” thu hút hơn 1000 người tham gia. Ảnh: HT.

Tiến sĩ Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết, ban tổ chức hy vọng ngày gia đình Việt Nam thực sự là dịp để nâng cao nhận thức của các thế hệ. Đặc biệt là các bạn trẻ về sự thiêng liêng của tình cảm gia đình, là nơi mọi thành viên đón nhận, trao gửi lòng trân trọng yêu thương.

"Chúng tôi mong muốn có thể tổ chức đại tiệc bách niên trường thọ như một hoạt động thường niên. Hi vọng người dân trong nước cũng như kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới cũng sẽ coi đây là ngày sum họp và đoàn viên." - ông Phúc nói.

Các gia đình tham gia các trò chơi dân gian như nặn tò he

Các gia đình tham gia các trò chơi dân gian như nặn tò he

Ông Lê Trần Trường An, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), người khởi xướng sự kiện cho biết: Đại tiệc bách niên trường thọ là sự kiện đã được ấp ủ trong 10 năm.

Ban tổ chức mong muốn tổ chức một ngày hội gia đình đúng nghĩa diễn ra rộng khắp trong cả nước vào ngày 28-6. Qua đó giúp mọi người có thêm góc nhìn đầy đủ và sâu sắc về các giá trị văn hóa gia đình Việt, khơi gợi, nâng cao tình yêu thương trong gia đình... cũng như kiến tạo các kỷ lục mới cho ngày đặc biệt này.

Các gian hàng ẩm thực Việt Nam.

Các gian hàng ẩm thực Việt Nam.

Đặc biệt, tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng kỷ lục chương trình đại tiệc bách niên trường thọ lần đầu tiên triển khai kiến tạo cộng đồng trên bản đồ số, thông qua việc check-in bằng hình ảnh, thông điệp yêu thương nhân ngày Gia đình Việt Nam.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng kỷ lục chương trình đại tiệc bách niên trường thọ.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng kỷ lục chương trình đại tiệc bách niên trường thọ.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Trần Thị Phương Diễm, Chủ tịch HĐQT Flyfood: “Chúng tôi tổ chức chương trình này với mong muốn góp phần tạo nên tinh thần gắn kết yêu thương, gắn kết các thế hệ trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Mỗi người con sẽ thấy được sức mạnh trường tồn luôn ở trong gia đình, đó thực sự là bệ phóng vững chắc cho mỗi cá nhân trên đường đời cũng như trong thương trường đầy biến động, để không ai còn giật mình vì đã bỏ quên gia đình mình và hối tiếc về sau”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.