Hòa thượng Thích Hải Ấn nói về công văn của Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế

(PLO)- Hòa thượng Thích Hải Ấn chia sẻ về công văn của sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, khuyến cáo phật tử không mua, bán các loại chim hoang dã để phóng sinh. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-8, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Phó trưởng Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những chia sẻ về việc khuyến cáo phật tử không mua, bán các loại chim hoang dã để phóng sinh.

Hòa thượng Thích Hải Ấn cho biết, việc Sở NN&PTNT tỉnh có văn bản về yêu cầu phối hợp là một việc làm tốt. Nhưng từ trước đến nay, trong các buổi thuyết giảng của các chùa cũng đã đề cập rất nhiều để phật tử hiểu thế nào là phóng sinh theo quan niệm của đạo Phật.

Hòa thượng cho hay, phải hiểu rằng phóng sinh là truyền thống từ bi của đạo Phật với tất cả mọi loài. Khi phật tử thấy con vật nào đang bị bắt nhốt, mình hãy tìm mọi cách mua, xin hoặc thuyết phục người bắt thú thả con vật đó ra.

"Chúng tôi thường khuyên phật tử hãy ra chợ mua chim, cá hoặc nếu đi giữa đường bất kỳ lúc nào gặp cảnh động vật bị bắt nhốt thì hãy mua, xin ở đó. Bởi những người làm nghề bắt, bán cá, chim, động vật ở chợ là nghề nghiệp mưu sinh chứ không có sự trục lợi trên tấm lòng từ bi của phật tử" - Hòa thượng Thích Hải Ân nói.

Còn với những người đem chim, cá đến cửa chùa để bán thì trong tâm của họ đã có nảy sinh sự lợi dụng lòng từ bi của phật tử. Nếu mua những con vật đó thì vô tình đã tiếp tay cho việc bắt nhốt thú vật để bán tiếp.

Theo hòa thượng Thích Hải Ấn, để việc bắt nhốt động vật hoang dã được chấm dứt thì cần sự phối hợp tuyên truyền giữa cơ quan chức năng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngoài ra, để phật tử thay đổi nhận thức thì chính quyền địa phương cần có hỗ trợ để người làm nghề săn bắt chuyển đổi nghề nghiệp ổn định cuộc sống.

Như PLO đã thông tin, ngày 29-8, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp, tuyên truyền cho phật tử không mua bán chim phóng sinh.

Theo công văn này thì tình trạng săn bắt các loài chim hoang dã ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Ngoài việc săn bắt chim hoang dã bán cho các nhà hàng hoặc nuôi làm cảnh thì việc săn bắt phục vụ cho hoạt động phóng sinh theo tín ngưỡng Phật giáo càng trở nên phổ biến.

Những hoạt động săn bắt chim hoang dã sẽ làm tận diệt các loài, ảnh hưởng đến sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên; các hành vi này vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, vi phạm các quy định của pháp luật.

Để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt các hành vi nêu trên, Sở NN&PTNT đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp thực hiện tuyên truyền để thay đổi nhận thức của Phật tử về phóng sinh, tuyệt đối không mua các cá thể chim để phóng sinh vì đây là hoạt động tiếp tay cho các hành vi săn bẫy chim hoang dã trái phép.

Sở cũng đề nghị, không cho phép các người dân vào khuôn viên các chùa để mua bán chim phóng sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.