HĐBA họp khẩn vụ Mỹ tấn công Iran, Nga-Trung Quốc-Pakistan trình dự thảo nghị quyết ngừng bắn

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn bàn vụ Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp để thảo luận về cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tại phiên họp, Nga, Trung Quốc và Pakistan đề xuất dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở Trung Đông, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, tối 21-6 (giờ Mỹ, tức sáng 22-6 theo giờ Iran), Mỹ chính thức tung đòn tấn công Iran, nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran gồm Fordow, Natanz và Isfahan.

"Việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm. Chúng ta phải hành động ngay lập tức và quyết đoán nhất để ngăn chặn cuộc chiến và quay trở lại các cuộc đàm phán nghiêm túc, bền vững về chương trình hạt nhân của Iran” - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani cáo buộc Israel và Mỹ đã hủy hoại con đường ngoại giao, nói rằng tất cả các cáo buộc từ phía Mỹ là vô căn cứ và rằng Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) “đã bị biến thành một công cụ chính trị.

“Thay vì bảo đảm quyền chính đáng của các nước trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, hiệp ước này đã bị lợi dụng làm cái cớ cho những hành động gây hấn và bất hợp pháp, đe dọa lợi ích tối cao của đất nước tôi” - ông Iravani phát biểu trước Hội đồng Bảo an.

cơ sở hạt nhân của Iran.jpg
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp hôm 22-6 để thảo luận về cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: UN

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon đã ca ngợi Mỹ vì đã hành động chống lại Iran.

“Đây chính là tuyến phòng thủ cuối cùng khi tất cả các tuyến khác đã thất bại” - ông Danon lưu ý, đồng thời cáo buộc Iran đã lợi dụng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân như một lớp ngụy trang để kéo dài thời gian nhằm chế tạo tên lửa và làm giàu uranium.

“Cái giá của việc không hành động sẽ là thảm họa. Một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân cũng sẽ là bản án tử hình đối với các vị, không kém gì đối với chúng tôi” - ông Danon nói trước hội đồng.

Quyền Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Dorothy Shea nói rằng đã đến lúc Washington phải hành động quyết đoán, đồng thời thúc giục Hội đồng Bảo an kêu gọi Iran chấm dứt nỗ lực xóa sổ Israel và kết thúc chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

"Iran từ lâu đã che giấu chương trình vũ khí hạt nhân của mình và cản trở những nỗ lực thiện chí của chúng ta trong các cuộc đàm phán gần đây. Chế độ Iran không thể có vũ khí hạt nhân" - bà Shea cáo buộc.

Trung Quốc và Nga lên án cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

"Hòa bình ở Trung Đông không thể đạt được bằng cách sử dụng vũ lực. Các biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran vẫn chưa cạn kiệt, vẫn còn hy vọng cho một giải pháp hòa bình” - Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông cho hay.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Vassily Nebenzia đã nhắc lại việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell từng trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 2003 rằng Tổng thống Iraq Saddam Hussein là mối đe dọa sắp xảy ra đối với thế giới do kho vũ khí hóa học và sinh học của nước này.

“Một lần nữa, chúng ta lại bị yêu cầu tin vào những câu chuyện cổ tích của Mỹ, để rồi một lần nữa gây ra đau khổ cho hàng triệu người dân Trung Đông. Điều này càng củng cố niềm tin của chúng ta rằng nước Mỹ chưa học được gì từ bài học lịch sử” - ông Nebenzia nói.

Trước cuộc họp, Nga, Trung Quốc và Pakistan đề xuất dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện ở Trung Đông. Hiện vẫn chưa rõ khi nào có thể đưa dự thảo ra bỏ phiếu.

Một nghị quyết cần ít nhất chín phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết nào của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an (Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp) để được thông qua.

Theo Reuters, Mỹ có khả năng sẽ phản đối dự thảo nghị quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.