Hàng nghìn quân Ba Lan đến biên giới Ukraine

(PLO) – Ba Lan đã quyết định tái cơ cấu quân đội miền Tây sang biên giới phía Đông nước này để đối phó với “cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất kể từ sau Chiến Tranh Lạnh”. Cuộc tái cơ cấu quy mô lớn này đã được xác nhận bởi Bộ trưởng bộ Quốc Phòng Ba Lan.
Ngày 28-10, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak cho biết: “Tình hình chính trị đã thay đổi, chúng tôi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất kể từ sau Chiến Tranh Lạnh. Chúng tôi buộc phải hành động”.
Theo đó, số quân đóng tại ba căn cứ quân sự ở phía đông sẽ được tăng gấp ba lần trong hai năm. Siemoniak cũng nói thêm rằng số lượng quân đội biên chế chính thức và vũ khí – trang thiết bị tại các căn cứ miền Đông cũng sẽ được tăng cường.

Bộ Quốc Phòng Ba Lan vẫn thanh minh đây không phải là một hành động mang tính thái quá. Nhưng Ba Lan chỉ đang ra sức tự vệ trước các mối đe dọa từ cuộc xung đột Ukraine.

 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak (ảnh: Reuters)

Siemoniak bày tỏ: "Chúng tôi muốn các đơn vị ở biên giới phía đông Ba Lan có thể hiệu quả hơn ".

Hầu hết quân đội Ba Lan vốn được tập trung ở phía Tây của đất nước. Cơ cấu an ninh này được giữ nguyên từ thời Ba Lan còn một thành viên của khối phòng thủ tập thể Đông Âu.

 Binh lính Ba Lan (ảnh: AFP)

Ba Lan hiện đang lập kế hoạch đầu tư hiện đại hóa quân đội, đặc biệt là ở các quân khu miền Đông nước này. Bộ Quốc phòng Ba Lan đã có kế hoạch mua mới vũ khí trong năm 2016.
Quyết tâm thay đổi này đã được Siemoniak chính thức công bố vào ngày 23-10, khi ông đến thăm căn cứ Siedlce miền Đông Ba Lan. Bộ trưởng cũng cho biết, ông dự định đến thăm hai căn cứ quân sự khác ở miền đông Ba Lan là Chelm và Suwalki trong tương lai gần.
Hồi tháng Tư, trước các cáo buộc Nga huy động quân sát biên giới Ukraine, Ba Lan đã yêu cầu NATO đặt vĩnh viễn 10.000 quân gần biên giới phía đông. Tuy nhiên, tổ chức quân sự phương Tây đã khước từ đề nghị này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.