Hàn Quốc: Mỹ-Triều có thể tuyên bố chấm dứt chiến tranh

(PLO)- Quyết định chấm dứt chiến tranh Triều Tiên giúp “đảm bảo tiến trình giải trừ hạt nhân Triều Tiên diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng”.

Mỹ và CHDCND Triều Tiên có thể sẽ tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong kỳ thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Hà Nội giữa tuần này.

Những lời này được ông Kim Eui-kyeom, người phát ngôn văn phòng tổng thống Hàn Quốc đưa ra trong cuộc họp báo ngày 25-2.

“Tôi nghĩ khả năng này có thể sẽ xảy ra. Dù không thể biết được các bên sẽ thực hiện tuyên bố này dưới hình thức nào nhưng tôi tin Mỹ và Triều Tiên có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề này”, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời ông Kim Eui-kyom nói tại cuộc họp báo.

Ông Kim Eui-kyom, người phát ngôn văn phòng tổng thống Hàn Quốc nói có thể Mỹ và Triều Tiên sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại kỳ thượng đỉnh ở Hà Nội. Ảnh: YONHAP

Ông Kim Eui-kyom, người phát ngôn văn phòng tổng thống Hàn Quốc nói có thể Mỹ và Triều Tiên sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại kỳ thượng đỉnh ở Hà Nội. Ảnh: YONHAP

Về lý thuyết, cuộc chiến tranh Tiều Tiên (1950-1953) đang được tạm ngưng nhờ một thỏa thuận đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Tuy nhiên, theo ông Kim Eui-kyom, trên thực tế thì hai miền Triều Tiên đã không còn chiến tranh, sau khi quân đội hai bên ký thỏa thuận từ bỏ mọi hành động thù địch, nhân sự kiện Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sang Bình Nhưỡng dự thượng đỉnh lần ba với ông Kim Jong-un hồi tháng 9-2018.

Trung Quốc là bên sát cánh cùng Triều Tiên trong cuộc chiến này. Theo lời ông Kim Eui-kyom thì thực tế Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đã chấm dứt tình trạng chiến tranh khi thiết lập quan hệ ngoại giao. Trung Quốc cũng đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ từ năm 1979.

Vì thế theo ông Kim Eui-kyom, “những bên còn lại trong cuộc chiến này chỉ là Triều Tiên và Mỹ, nếu hai nước này tuyên bố kết thúc chiến tranh, thì chiến tranh sẽ chấm dứt trên thực tế”.

Theo ông Kim Eui-kyom, các bên sẽ chưa thể ra được một hiệp định hòa bình thay cho thỏa thuận đình chiến hiện tại trong kỳ thượng đỉnh này, vì đó là công việc cần có thời gian, với sự nỗ lực từ nhiều phía, không chỉ Mỹ mà cả hai miền Triều Tiên và Trung Quốc.

Ông Kim Eui-kyom cũng cho rằng quyết định này giúp “đảm bảo tiến trình giải trừ hạt nhân Triều Tiên diễn ra suôn sẻ, nhanh chóng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.