Hàn Quốc muốn bán thịt bò cao cấp vào Việt Nam

(PLO)- Hàn Quốc xem thị trường Việt Nam là rất quan trọng để xây dựng chiến lược xuất khẩu thịt bò.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một dòng thịt bò cao cấp của Hàn Quốc với tên gọi là "Hanwoo" không chỉ phổ biến tại Hàn Quốc mà còn được nhiều nước châu Á ưa chuộng.

Dòng thịt bò Hanwoo được xem có chất dinh dưỡng và độ ngon tương đương thịt bò Kobe của Nhật, nhưng lại có giá bán thấp hơn. Thịt bò Hanwoo cũng sở hữu những vân mỡ tương tự dòng thịt bò nổi tiếng của Nhật.

Vì giá rẻ, nên những năm gần đây, Malaysia, Campuchia, Hong Kong, Trung Quốc đã gia tăng nhập khẩu thịt bò Hanwoo.

Bò Hanwoo đã được Chính phủ Hàn Quốc xây dựng quá trình nuôi từ năm 1992 nhằm cạnh tranh với bò Kobe của Nhật. Đặc biệt, thịt bò Hanwoo cũng được chia thành năm cấp độ tiêu chuẩn tương tự bò Kobe.

Các nhà hàng tại Hàn Quốc hiện đang bán 150 gam thịt bò Hanwoo với giá từ 50 - 90 USD, tương đương 1,2 - 1,6 triệu đồng.

Ngoài ra, Hàn Quốc đã xây dựng một chiến lược xuất khẩu thịt bò Hanwoo và phổ biến bằng năm thứ tiếng, gồm: tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Malaysia và tiếng Việt.

Từ năm 2022, Viện Phát triển công nghiệp Hàn Quốc (KIDI) đã chọn Việt Nam là thị trường trọng điểm để xuất khẩu thịt bò Hanwoo.

Theo Bộ Công thương, luỹ kế 7 tháng năm 2023, Việt Nam nhập khẩu hơn 350 ngàn tấn thịt với trị giá là 723 triệu USD. Việt Nam nhập khẩu thịt nhiều nhất từ Ấn Độ, Nga, Brazil, Mỹ và Hàn Quốc.

Korea Times

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.