Hai vụ bồi thường hỗ trợ khủng ở Đông Hải, Bạc Liêu tiếp tục bị điều tra

(PLO)- Do vụ việc phức tạp, hai vụ bồi thường hỗ trợ "khủng" ở huyện Đông Hải được gia hạn thời gian điều tra xác minh trước khi có các quyết định khởi tố hoặc không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Liên quan 2 vụ việc bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất với giá trị cao bất thường ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu mà PLO đã có các tin, bài phản ánh, Công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có thông tin phản hồi cho phóng viên PLO.

Bồi thường hỗ trợ 1.png
Phó viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Bạc Liêu - ông Liêu Tấn Danh thông tin về việc kiểm sát hai nguồn tin về tội phạm liên quan bồi thường hỗ trợ ở Đông Hải. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, cả hai vụ việc trên hiện vẫn đang được điều tra, xác minh theo quy trình xử lý tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, theo quy định của Luật tố tụng hình sự hiện hành.

Thông tin cụ thể từng vụ việc, chiều 8-10-2024, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2024 của tỉnh Bạc Liêu, Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu thông tin: "Chúng tôi khẳng định giải quyết đúng trình tự quy định của pháp luật đối với cả hai vụ việc trên".

Cũng trong cuộc họp này, ông Liêu Tấn Danh, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu nói rõ: "Với vụ bồi thường về đất khi thu hồi đất của người dân để làm tuyến đường từ Kinh Tư Cồ đến Chùa Linh Ứng, huyện Đông Hải, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã gia hạn 2 lần. Hiện vụ việc đang tạm đình chỉ để chờ kết quả giám định. Còn vụ hỗ trợ chuyển đổi nghề 2,1 tỉ đồng, liên quan việc bồi thường hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất để làm dự án cầu Gành Hào nối hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu thì cũng đã được gia hạn thời gian xử lý tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố 2 lần. Cả hai vụ vẫn chưa có Quyết định giải quyết cuối cùng là khởi tố hay không khởi tố".

Trước đó, vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024, PLO có các tin bài phản ảnh hai dự án thu hồi đất ở huyện Đông Hải có những điều khác thường. Cụ thể, dự án thu hồi đất để làm đường giao thông từ cầu Tư Cồ đến Chùa Linh Ứng, người dân được bồi thường về đất với hệ số K bằng 38. Tức lấy giá đất trên bảng giá đất do nhà nước ban hành nhân với 38 để làm mức giá bồi thường cho người dân bị thu hồi đất. Việc áp mức bồi thường này diễn ra vào tháng 10-2023, do UBND huyện Đông Hải phê duyệt mức giá bồi thường.

Còn với dự án thu hồi đất để làm cầu Gành Hào (năm 2022), nối liền huyện Đông Hải của tỉnh Bạc Liêu với huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau, một người dân bị thu hồi đất được hỗ trợ chuyển đổi nghề đến 2,1 tỉ đồng. Đặc biệt, hộ dân được hỗ trợ chuyển đổi nghề với số tiền khủng này lại là hộ ông Trần Công Tạo, một thành viên trong Hội đồng bồi thường dự án này. Ông Tạo còn là lãnh đạo cấp phó trong Ban quản lý dự án xây dựng huyện Đông Hải.

Hộ ông Tạo có 4 người là vợ chồng ông và hai con còn đi học, chưa đến tuổi lao động. Tổng số đất nông nghiệp bị thu hồi của ông là hơn 1,1ha, được bồi thường về đất gần 7,75 tỉ đồng và được nhận khoảng hỗ trợ chuyển đổi nghề hơn 2,1 tỉ đồng.

Bồi thường hỗ trợ 2.png
Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định đang xử lý hai tin báo tội phạm liên quan bồi thường hỗ trợ bất thường ở huyện Đông Hải đúng quy định. Ảnh: TRẦN VŨ

Sau khi PLO đã đăng tải các tin, bài phản ảnh nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát hiện có dấu hiệu tội phạm đối với khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hộ ông Tạo nên chuyển tin báo tội phạm đến Công an tỉnh giải quyết. Riêng vụ bồi thường đất với hệ số K bằng 38, người dân địa phương đã tố giác đến Công an tỉnh, cho rằng có dấu hiệu của tội phạm.

Việc thụ lý giải quyết tin báo tội phạm với hai sự vụ bồi thường hỗ trợ nêu trên đã trên hai tháng, khiến dư luận tại địa phương đặt vấn đề về thời gian giải quyết tin báo tội phạm. Tuy nhiên, như đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã thông tin, Cơ quan điều tra đã có các gia hạn đúng quy định pháp luật tố tụng hình sự, do các vụ việc có tính phức tạp và cần phải có các kết quả giám định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.