Hà Nội sẽ triển khai 9 tuyến phố đi bộ, ẩm thực để phát triển du lịch

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo triển khai quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có kế hoạch triển khai 9 tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, quận huyện triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm thực hiện quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô.

Theo công văn ban hành ngày 6-5, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch, hướng đến hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, bảo đảm tăng trưởng kinh tế hai con số.

Sở Du lịch được giao chủ trì triển khai hiệu quả các kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và Nghị quyết 82 của Chính phủ. Đồng thời, sở này phải cung cấp thông tin quy hoạch đến các đơn vị liên quan, tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh đào tạo nhân lực, chuyển đổi số và số hóa dữ liệu ngành.

pho-di-bo-ho-guom.jpg
Sau thành công của phố đi bộ quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), TP Hà Nội lần lượt mở nhiều tuyến phố đi bộ kết hợp với ẩm thực ở các địa bàn khác.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tổ chức các sự kiện, lễ hội du lịch chuyên nghiệp, xây dựng chiến dịch quảng bá điểm đến trên các kênh truyền thông trong nước và quốc tế.

Sở Tài chính phối hợp xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2025-2030 và đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc đẩy nhanh lập quy hoạch tại các khu vực tiềm năng như Ba Vì, Hồ Hoàn Kiếm - phố cổ, và Di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn; đồng thời phối hợp phát triển tổ hợp lưu trú cao cấp tại các vị trí thuận lợi.

Sở Xây dựng tiếp tục cải tạo công viên, vườn hoa theo hướng không gian mở, đặc biệt là ba công viên Thống Nhất, Bách Thảo và Thủ Lệ. Đồng thời, tham mưu xây dựng cảng du lịch, phát triển hạ tầng xe buýt điện, và triển khai 9 tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực.

Sở NN&PTNT đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu rừng phục vụ phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp; phối hợp triển khai đề án bảo vệ môi trường và thúc đẩy các dự án du lịch gắn với tài nguyên thiên nhiên.

Sở VH&TT phối hợp triển khai các mô hình trung tâm công nghiệp văn hóa, tu bổ di tích gắn với phát triển du lịch.

Sở Công Thương đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề; lên kế hoạch xây dựng khu outlet phía Bắc TP trong năm 2025.

UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu ưu tiên ngân sách phát triển hạ tầng du lịch, bảo tồn di tích, xây dựng các đề án trọng điểm như Hồ Tây, làng cổ Đường Lâm, Bát Tràng, Vạn Phúc…

Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cần bảo tồn nghiêm ngặt giá trị văn hóa, lịch sử tại các cơ sở du lịch mình quản lý, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp để phục vụ tốt hơn du khách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.