Hà Nội ghi nhận ca đầu tiên tử vong do liên cầu lợn

(PLO)- Tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong do liên cầu lợn đầu tiên trong năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 25-7 đến 1-8, thành phố ghi nhận 1 ca mắc liên cầu lợn và đã tử vong.

7 ca mắc, 1 ca tử vong do liên cầu lợn

Đây là ca tử vong do liên cầu lợn đầu tiên tại Hà Nội trong năm.

Bệnh nhân là nam, 53 tuổi, ở xã Ô Diên, khởi phát bệnh ngày 16-7 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi.

Bệnh nhân nhập bệnh viện Đan Phượng ngày 21-7 trong tình trạng sốt cao 39 độ, đau đầu, nổi ban tím ở mặt, tai, bụng, ngực, huyết áp 80/50mmHg, chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, theo dõi liên cầu lợn, được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Trung tâm cấp cứu A9, bệnh nhân kích thích, có biểu hiện suy hô hấp, tím nhiều vùng mặt, tai, ngực, đùi, được hồi sức tích cực nhưng tình trạng không cải thiện.

Gia đình xin cho bệnh nhân về nhà, sau đó người bệnh tử vong.

Xét nghiệm cấy máu cho kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn.

Cộng dồn năm 2025, thành phố ghi nhận 7 ca mắc liên cầu lợn, 1 ca tử vong.

Số ca mắc và tử vong tương đương so với cùng kỳ năm 2024.

liên cầu lợn
Triệu chứng của bệnh nhân mắc liên cầu lợn. Ảnh: BVCC

Dự báo sốt xuất huyết tiếp tục tăng

Trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 94 ca mắc sốt xuất huyết tại 36 phường, xã, tăng 22 ca so với tuần trước (72 ca).

Theo CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, kết quả giám sát các ổ dịch có chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hằng năm và trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển.

Cộng dồn năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 579 ca mắc sốt xuất huyết, chưa có ca tử vong. Số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024 (1.579 ca).

Đáng lưu ý, thành phố ghi nhận 1 ổ dịch dại trên chó cảnh tại phường Bồ Đề. Kết quả điều tra dịch tễ có 5 người bị chó dại cắn và 1 người tiếp xúc khác. Các trường hợp này đã được tư vấn điều trị dự phòng bệnh dại theo quy định.

Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố đã ghi nhận 4 ổ dịch dại trên chó, chưa có trường hợp người tử vong do dại.

Thời gian tới, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát phát hiện bệnh nhân để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.

Các đội cơ động của CDC Hà Nội chủ động, tăng cường triển khai các hoạt động hỗ trợ giám sát và điều tra xử lý các bệnh truyền nhiễm. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhằm phát hiện sớm các ca mắc nghi mắc/mắc bệnh dịch để có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Trong tuần qua, Hà Nội cũng ghi nhận 118 ca mắc tay chân miệng. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 3.411 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.749 ca).

Đồng thời, ghi nhận 2 ổ dịch tay chân miệng tại Quảng Bị và Trung Giã. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 51 ổ dịch, còn 2 ổ dịch đang hoạt động.

Thành phố ghi nhận 20 ca mắc sởi tại 16 phường, xã. Số mắc giảm 8 ca so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.314 ca tại 125 phường, xã; 1 ca tử vong.

Bệnh nhân sởi phân bố theo nhóm tuổi: 12,2% dưới 6 tháng; 12,9% từ 6-8 tháng; 7,8% từ 9-11 tháng; 20,2% từ 1-5 tuổi; 13,7% từ 6-10 tuổi, 14,4% 11-15 tuổi; 18,8% ≥ 16 tuổi.

Tuần qua cũng ghi nhận 16 ca mắc COVID-19, giảm 20 ca so với tuần trước (36 ca). Cộng dồn năm 2025, thành phố ghi nhận 2.147 ca COVID-19, tăng so với cùng kỳ năm 2024 (1.063 ca).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.