Giết vợ được giảm từ án tử hình xuống chung thân

(PLO) – Vợ đi làm tiếp viên quán karaoke rồi phải đi tiếp khách, Lập không đồng ý rồi dùng dao đoạt mạng vợ.

Giết vợ được giảm từ án tử hình xuống chung thân ảnh 1

Bị cáo lập trong giờ nghị án

Chiều ngày 22-7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo tuyên giảm từ tử hình xuống tù chung thân cho bị cáo Nguyễn Tấn Lập về tội giết người.

Theo hồ sơ, Lập và chị T.T.N.N là vợ chồng, có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình sống chung, vợ chồng Lập thường xuyên sang Campuchia đánh bạc bị thua phải thế thân khiến gia đình hai bên phải mang tiền sang chuộc về.

Cuối tháng 11-2013, vợ chồng Lập đi thuê phòng trọ tại thành phố Tây Ninh ở để tìm việc làm. Tại đây, N đi làm tiếp viên quán karaoke và thường xuyên phải tiếp khách nên Lập không đồng ý khiến cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Trưa ngày 12-2-2014, vợ chồng Lập lại tiếp tục cãi nhau vì chuyện N bỏ nhà đi, chồng nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy. Không những thế, N còn vùng vằng đòi gấp quần áo đòi lên TP.HCM tìm việc làm. Lập đánh vợ rồi đe sẽ giết N.

Nói là làm, trong lúc N đang gấp quần áo để bỏ đi, Lập cầm dao đâm vào hông trái vợ khiến nạn nhân bị ngã. Không dừng tay, Lập tiếp tục dùng dao đâm thêm một nhát vào ngực N. Xong, Lập chở vợ đi bệnh viên đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, N tử vong, sau đó, lập ra công an đầu thú.

Dù mới phạm tội lần đầu và đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 68 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần nhưng xử sơ thẩm TAND tỉnh Tây Ninh vẫn tuyên tử hình Lập về tội giết người. Bởi do hành vi của Lập quá hung hăng, quyết tâm tước đoạt mạng sống của vợ mình nên xử nghiêm để răn đe. Sau đó Lập kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, phía gia đình nạn nhân cũng có đơn bãi nại cho bị cáo.

Tại tòa, Lập còn cho biết, gia đình mình có ông nội tham gia kháng chiến, mới phạm tội lần đầu, thời gian ngồi trong tù bị cáo rất hối hận về hành vi của mình. Hơn nữa, hiện nay bị cáo có con nhỏ nên muốn xin giảm án để về nuôi con.

Nhân thấy đơn kháng cáo của Lập là có căn cứ, và mức án tòa Tây Ninh tuyên là chưa xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, tòa tuyên mức án trên.

Ngọc Thân

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.