Gia Lai cho liên kết để gỡ vướng cho bệnh viện tư 'đắp chiếu' nhiều năm

(PLO)- HĐND tỉnh Gia Lai cho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai liên kết với doanh nghiệp để gỡ vướng cho dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, HĐND tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vào mục đích liên danh liên kết với Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai.

Việc liên kết này nhằm gỡ vướng cho dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai do Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai làm chủ đầu tư. Bệnh viện này đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị nhiều năm nay nhưng chưa thể hoạt động do vướng một số vấn đề về pháp lý.

Ky-hop-27-HDND-tinh-Gia-Lai.jpg
Kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai ngày 24-6. Ảnh: LK.

Theo nghị quyết trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai được sử dụng tài sản vào mục đích liên danh, liên kết với Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai.

Tài sản được sử dụng vào mục đích liên danh, liên kết là quyền sử dụng đất của thửa đất 5.220 m2 được UBND tỉnh Gia Lai giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai quản lý sử dụng.

Ngoài ra, tài sản liên kết còn là giá trị thương hiệu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cơ sở hạ tầng dùng chung. Thời hạn thực liên liên danh, liên kết là 30 năm kể từ khi hai bên ký hợp đồng.

Theo đề án trên, Bệnh viện Bình An Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 357 tỉ đồng, trong đó giá trị đầu tư của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai khoảng 107 tỉ đồng, Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai 250 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc phê duyệt chủ trương đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai vào mục đích liên danh, liên kết với Công ty TNHH Bình An Gia Lai nhằm chống lãng phí, khơi thông các nguồn lực, nhất là nguồn lực đã đầu tư, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bệnh viện hoàn thành nhưng "đắp chiếu" nhiều năm

PLO đã phản ánh, năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai có thông báo chấm dứt hoạt động dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai do nhà đầu tư là Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Trước đó, Bệnh viện Bình An Gia Lai đã hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực nhưng chưa thể đi vào hoạt động. Lý do vướng quy định về diện tích, không đủ tiêu chuẩn hình thành bệnh viện.

Benh-vien-Binh-An-Gia-Lai.jpg
Bệnh viện Bình An Gia Lai hoàn thành nhưng nhiều năm nay chưa thể đưa vào hoạt động.

Bệnh viện Bình An Gia Lai được xây dựng trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tiền thân bệnh viện này là khu điều trị dịch vụ chất lượng cao thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, hình thành từ năm 2017, được UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai thuê đầu tư xây dựng với diện tích 5.220 m2.

Năm 2020, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai thông báo chấm dứt hoạt động dự án. Tháng 9- 2021, công ty này bán tài sản gắn liền với đất thuê cho Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai quyết định thu hồi hơn 12.624 m2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho Bệnh viện Bình An Gia Lai thuê. Sau đó, diện tích đất này đã được UBND tỉnh thu hồi, giao cho địa phương quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.