Gần 1.000 hành khách bị quay lén cảnh nhạy cảm, hãng du thuyền bị kiện

(PLO)- Hãng du thuyền Royal Caribbean International (Mỹ) bị kiện sau khi có thông tin rằng 960 hành khách trên du thuyền có thể đã bị quay lén cảnh nhạy cảm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Một hành khách của hãng du thuyền Royal Caribbean International (Mỹ) đã đệ đơn kiện tập thể chống lại hãng du thuyền và các cựu nhân viên của hãng sau khi có thông tin 960 hành khách trên du thuyền có thể đã bị quay lén cảnh nhạy cảm, tờ New York Post đưa tin ngày 21-10.

Đơn kiện được nộp lên tòa án gần một tháng sau khi một nhân viên phục vụ của Royal Caribbean International, có tên Arvin Joseph Mirasol, nhận tội sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em và bị kết án 30 năm tù.

960 hành khách trên du thuyền có thể đã bị quay lén cảnh nhạy cảm (2).jpg
Arvin Joseph Mirasol (34 tuổi), cựu nhân viên Hãng du thuyền Royal Caribbean International. Ảnh: NEW YORK POST

Người này thừa nhận đã đặt camera ẩn trong phòng tắm riêng của hành khách và sau đó đăng hình ảnh và video lên mạng.

Người này cũng trốn dưới gầm giường và quay các tình huống nhạy cảm. Khi bị bắt giữ vào tháng 2, cảnh sát đã phát hiện ra nhiều video về trẻ em từ 2 đến 17 tuổi trên các thiết bị điện tử của Mirasol.

Vụ kiện do hành khách có tên “Jane Doe” - người từng lên du thuyền Symphony of the Seas của hãng du thuyền Mỹ - đệ trình thay mặt “tất cả những hành khách rơi vào tình huống tương tự”. Đơn kiện đã nộp cho một tòa án quận tại bang Florida (Mỹ).

“Royal Caribbean đã biết về vấn đề này vào tháng 3-2023 khi một camera quay lén được phát hiện trong phòng vệ sinh công cộng tại boong hồ bơi trên một du thuyền của hãng. Nhưng hãng này không làm gì để bảo vệ hành khách khỏi những vụ việc tương tự - giống như những vụ việc kéo dài gần ba tháng, trong suốt 12 chuyến du ngoạn và liên quan 960 hành khách, bao gồm nhiều trẻ em” - luật sư Jason Margulies, đại diện cho nguyên đơn, nói với đài Fox News.

960 hành khách trên du thuyền có thể đã bị quay lén cảnh nhạy cảm (1).jpg
Du thuyền Symphony of the Seas của hãng du thuyền Mỹ Royal Caribbean International. Ảnh: GETTY IMAGES

Đơn kiện cáo buộc rằng Royal Caribbean International “đáng lẽ phải biết rằng các vụ tấn công tình dục có thể lường trước được” và rằng công ty này lẽ ra phải cảnh báo du khách và đào tạo nhân viên một cách bài bản.

Theo đơn kiện, có tổng cộng 26 vụ tấn công tình dục và hiếp dâm được báo cáo trong các chuyến du ngoạn của hãng vào năm 2023; và 22 vụ tấn công tình dục được báo cáo trong các chuyến du ngoạn của hãng vào năm 2022.

Đơn kiện chỉ trích Royal Caribbean International vì đã không thông báo cho những hành khách trú tại các phòng do Mirasol phục vụ.

“Các vụ tấn công tình dục, bao gồm hành vi quay lén, trên các tàu du lịch đang ở mức cao nhất mọi thời đại và cần phải được giải quyết” - theo đơn kiện.

Chưa rõ tiến trình vụ kiện tập thể này thế nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.