Dữ liệu số càng chia sẻ, càng sử dụng sẽ càng tạo ra nhiều giá trị

(PLO)- Thứ trưởng Bộ TT&TT cho rằng muốn thúc đẩy chuyển đổi số, bên cạnh việc tập trung phát triển dữ liệu ngành, dữ liệu địa phương thì cần chia sẻ dữ liệu. 

“Các bộ, ngành địa phương muốn thúc đẩy chuyển đổi số tại lĩnh vực, địa bàn của mình thì cần tập trung thúc đẩy phát triển dữ liệu ngành, dữ liệu của địa phương mình. Bên cạnh đó, cần thực hiện chia sẻ dữ liệu, mở dữ liệu để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên ấy. Dữ liệu càng chia sẻ, càng được sử dụng nhiều thì càng tạo ra nhiều giá trị”

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) tại hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông (CNTT-TT) ngày 22-9.

Hội thảo do Bộ TT&TT, UBND tỉnh Bình Định, Hội tin học Việt Nam phối hợp tổ chức, với sự tham dự của gần 800 đại biểu từ các bộ, ngành, nhiều địa phương. Nội dung trọng tâm của hội thảo là dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định.

hoi-thao-cntt 1.JPG
Hội thảo có sự tham dự của gần 800 đại biểu. Ảnh: BTC

Theo Bộ TT&TT, hội thảo là diễn đàn đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội đoàn kết, hợp tác phát triển giữa các tỉnh, thành trong cả nước về lĩnh vực CNTT-TT; chuyển đổi số, nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền số, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực CNTT-TT, chuyển đổi số trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm hợp tác, đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh và phát triển ứng dụng CNTT-TT trong xu hướng đáp ứng phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, dữ liệu số và nền tảng số là những thành tố cơ bản trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Dữ liệu được sinh ra từ các nền tảng và được khai thác bởi các nền tảng. Có dữ liệu thì nền tảng mới hoạt động hiệu quả, sử dụng nền tảng thì sinh ra thêm các dữ liệu mới. Hai thành tố này độc lập nhưng gắn kết chặt chẽ và không thể tách rời.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nói tình hình chuyển đổi số của tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp đã từng bước dựa vào dữ liệu. Công nghiệp CNTT có nhiều khởi sắc với việc hình thành khu công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định và sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Đặc biệt, Bình Định đang phấn đấu xây dựng TP Quy Nhơn trở thành một trong những trung tâm trí tuệ nhân tạo của cả nước trong thời gian đến.

hoi-thao-cntt 6.JPG
Ký biên bản ghi nhớ về phối hợp triển khai, thúc đẩy chữ ký số trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ảnh: BTC

Ông Phùng Văn Ổn, Phó chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, cho rằng chuyển đổi số chính là cơ hội để Bình Định và các tỉnh miền Trung bứt phá và tận dụng cơ hội để cải thiện ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực, nhất là xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cũng tại hội thảo, Bộ TT&TT công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ kết nạp Trung tâm CNTT-TT tỉnh Bình Định là thành viên chuỗi công viên phần mềm Quang Trung; ký biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai, thúc đẩy chữ ký số trên địa bàn tỉnh Bình Định; công bố báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2022 (VietNam ICT Index 2022)...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.