(PLO)- Ngay sau nghi lễ hạ nêu truyền thống, nhiều du khách tham quan Hoàng cung Huế được nhận những bức thư pháp được đóng dấu ấn "Phú, Thọ, Khang, Ninh" nhằm cầu mong một năm Bính Ngọ bình an, thịnh vượng.
Sáng mùng 7 tháng Giêng (tức 23-2 dương lịch), tại Hoàng Cung Huế, Lễ Hạ Tiêu (nghi thức hạ cây nêu) được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trang trọng theo nghi thức cung đình triều Nguyễn. Buổi lễ chính thức khép lại chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán và mở ra một năm làm việc mới.
Từ sáng sớm, đông đảo du khách đã náo nức hội tụ về Hoàng cung Huế, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chiếc ấn thiêng mang bốn chữ "Phú, Thọ, Khang, Ninh" được hạ xuống từ đỉnh cây nêu.
Ngay sau đó, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện nghi thức khai ấn, trực tiếp đóng lên những bức thư pháp đỏ thắm để tặng cho quan khách.
Sáng sớm mùng 7 Tết Bính Ngọ, trong không khí se lạnh đặc trưng của TP Huế, đội nghi nhạc và vệ quân trong trang phục triều Nguyễn đã tập trung tại khu vực Triệu Tổ Miếu. Tất cả chuẩn bị chu đáo cho các bước của Lễ Hạ Tiêu. Nghi thức được thực hiện nghiêm cẩn, bài bản dựa trên các nguồn tư liệu lịch sử. Đây không chỉ là một nghi lễ tâm linh mà còn là cột mốc đánh dấu thời điểm kết thúc kỳ nghỉ Tết, đưa nhịp sống trở lại với quỹ đạo thường nhật.
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì buổi lễ trong sự thành kính của toàn thể đại biểu và du khách. Sau buổi lễ cây tiêu tại Triệu Miếu được hạ xuống. Clip: Lễ Hạ Tiêu trong Hoàng cung Huế. Sau khi hoàn tất nghi thức hạ nêu tại Triệu Miếu, đoàn nghi lễ tiếp tục di chuyển về phía Thế Tổ Miếu. Đội nghi nhạc tại lễ hạ tiêu.
Khoảnh khắc chiếc ấn gỗ khắc bốn chữ Hán "Phú, Thọ, Khang, Ninh" (Giàu sang, Sống thọ, Khỏe mạnh, Bình an) được các viên quan cẩn trọng tháo xuống từ đỉnh cây nêu. Đây là báu vật mang ý nghĩa cầu chúc những điều tốt lành nhất cho quốc gia và nhân dân trong năm mới. Ngay sau phần nghi lễ là hoạt động Khai ấn tân niên. Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tự tay viết những chữ thư pháp mang ý nghĩa như Phúc, Lộc, Bình An... Sau đó sẽ đóng dấu ấn và trao tặng đến du khách. Trong ảnh là ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế viết thư pháp và ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm đóng dấu ấn trước khi trao tặng cho du khách. Anh Hoàng Hùng Dũng (25 tuổi, đến từ Hà Tĩnh) rạng rỡ khoe bức thư pháp đỏ thắm. Anh chia sẻ mình đã đến Đại Nội từ rất sớm để trải nghiệm không khí và cảm thấy vô cùng may mắn khi xin được chữ "Lộc" mang về nhà dịp đầu năm.
Nhiều du khách thích thú khi nhận được những chữ viết đầy ý nghĩa trong ngày đầu xuân.
(PLO)- Dưới bàn tay khéo léo của tạo hóa, đỉnh Bạch Mã mùa này tựa như một bức tranh thổ cẩm dệt từ ngàn sắc hoa, níu chân kẻ lữ hành trong cơn say bất tận.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.