Dự báo về khả năng bão Hagupit vào Biển Đông

(PLO)- Bão Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-5, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết vào chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit.

Như vậy, bão Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026, sau siêu bão Sinlaku.

Lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 08.4N- 147.3E, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hiện bão Hagupit còn cách Philippines khoảng gần 2000km về phía Đông.

Ảnh màn hình 2026-05-06 lúc 16.15.15.png
Dự báo đường đi của bão Hagupit của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Theo dữ liệu dự báo hiện tại, trong 24 giờ tới, bão Hagupit sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ vào khoảng 5-10km/giờ. Sau đó bão sẽ di chuyển theo trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

“Khả năng bão Hagupit vượt qua Philippines để di chuyển vào Biển Đông là không cao. Nguyên nhân là lúc này ở Biển Đông của Việt Nam trên độ cao 5.000m vẫn đang tồn tại một lưỡi áp cao cận nhiệt đới.

Chính lưỡi áp cao cận nhiệt đới này sẽ ngăn cản không cho bão Hagupit vượt qua Philippines di chuyển vào Biển Đông và ảnh hưởng đến các vùng biển nước ta thấp”, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo.

Về cường độ, bão Hagupit được dự báo có thể đạt cấp 10. Nhiều khả năng khi di chuyển vào tới gần vùng biển phía Đông của Philippines bão Hagupit sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho hay dự báo sau hai ngày tới của các mô hình hiện vẫn còn phân tán, chưa thống nhất cao. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của bão Hagupit.

Trước đó, vào tháng 4, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng có một siêu bão hoạt động - siêu bão Sinlaku. Siêu bão Sinlaku hình thành từ một vùng áp thấp, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão và đạt cấp siêu bão vào tối 12-4, với cường độ cấp 16, giật trên cấp 17.

Sinlaku là cơn bão đầu tiên trong năm 2026 đạt cấp siêu bão. Đây cũng là lần đầu tiên siêu bão xuất hiện trong tháng 4 kể từ bão Surigae (2021) và là lần thứ ba kể từ năm 1977. Siêu bão Sinlaku cũng không đi vào khu vực Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.