Dự án Đa Phước, biệt thự L09 bán đảo Sơn Trà đang được xử lý thế nào?

(PLO)- Đà Nẵng đang tháo gỡ vướng mắc, tìm lối ra cho việc xử lý dự án Đa Phước 181 ha, lô biệt thự L09 bán đảo Sơn Trà và nhiều dự án khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Sở TN&MT Đà Nẵng có báo cáo về tình hình thực hiện Kết luận 77/2024 của Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, TP”.

dự án đa phước đà nẵng
Dự án Đa Phước 181 ha cùng nhiều dự án khác tại Đà Nẵng đang cần được tháo gỡ. Ảnh: TẤN VIỆT

Có 10 nội dung liên quan đến Đà Nẵng được xem xét tháo gỡ, gồm: Bốn nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, một nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, năm nội dung thuộc thẩm quyền của TP Đà Nẵng.

Cụ thể, nội dung thứ nhất là tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc truy thu nghĩa vụ tài chính về ngân sách Nhà nước đối với các khoản thất thu, miễn giảm theo Kết luận thanh tra 2852/2012 của Thanh tra Chính phủ.

Cơ quan thuế đã thu được 1.129/1.867 tỉ đồng phải thu. Sở TN&MT đã tiếp nhận 39 văn bản đề nghị không nộp bổ sung ngân sách Nhà nước từ các nhà đầu tư thứ cấp, hiện đang tổng hợp để báo cáo UBND TP xem xét giải quyết.

Sở TN&MT đã rà soát các trường hợp tương tự để chuyển thông tin đến Sở Tài chính và cơ quan thuế để thu bổ sung 407 tỉ đồng. Đến nay, đã nộp bổ sung ngân sách 309/407 tỉ đồng.

Nội dung thứ hai là xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng. Sở TN&MT được giao kiểm tra tiến độ sử dụng đất đối với 669 dự án của tổ chức, đến nay đã kiểm tra 128 dự án và UBND TP đã ban hành quyết định gia hạn đối với 113 khu đất. UBND các quận/huyện đang kiểm tra 172 khu đất của các cá nhân.

Nội dung thứ ba là xác định lại giá thu tiền sử dụng đất đối với 15 cơ sở nhà đất theo Kết luận 34/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Tính đến 20-12-2024, đối với 7/15 nhà đất đã được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Trung ương xác định lại giá đất, do đó không xác định lại giá. Sở Tài chính sẽ chuyển thông tin cho Cục Thuế TP để thu bổ sung nghĩa vụ tài chính.

Đối với tám nhà đất còn lại, đơn vị tư vấn đã có kết quả xác định giá đất, Sở Tài chính sẽ tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất TP thẩm định để tổng hợp, trình UBND TP xem xét quyết định, dự kiến hoàn thành trong quý II-2025.

du-an-da-phuoc-da-nang-1.jpg
biệt thự L09 trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Nội dung thứ tư liên quan đến việc thu hồi 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô biệt thự L09 bán đảo Sơn Trà.

UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng kết luận không khởi tố vụ án. Việc có thu hồi hay không thuộc thẩm quyền xử lý của Đà Nẵng.

Sau khi có thông báo kết quả buổi làm việc giữa UBND TP Đà Nẵng và Bộ trưởng Bộ Công an, Sở TN&MT sẽ tham mưu UBND TP xử lý theo nội dung tháo gỡ các dự án trên bán đảo Sơn Trà quy định tại nghị quyết của Quốc hội.

Nội dung thứ năm là tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án Đa Phước 181 ha (Kết luận 1202/2020 của Thanh tra Chính phủ).

Đến nay, Sở KH&ĐT đã lấy ý kiến các các đơn vị liên quan. Dự kiến UBND TP Đà Nẵng sẽ hoàn thành, báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quý I-2025.

Hướng xử lý dự án Đa Phước của Đà Nẵng

Hướng xử lý dự án Đa Phước của Đà Nẵng

(PLO)- Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết UBND TP Đà Nẵng đang chuẩn bị báo cáo Chính phủ các kiến nghị của TP này liên quan đến hai dự án 181 ha và 29 ha Đa Phước (thuộc quận Hải Châu và quận Thanh Khê).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.