Đồng ý chủ trương sáp nhập Vinaphone, VNPT-Media vào VNPT

(PLO)- Văn bản đồng ý chủ trương sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Văn bản số 6468/VPCP ngày 11-7, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đồng ý chủ trương sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) và Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) vào Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chủ trương được đưa ra sau khi xét đề nghị của Bộ Tài chính và căn cứ Nghị quyết 186 ngày 25-6-2025 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT.
Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT.

Theo đó, Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT theo thẩm quyền xem xét, quyết định việc sáp nhập đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết 186 và các quy định pháp luật liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, không làm thất thoát tài sản Nhà nước và không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện.

Việc sáp nhập cũng phải phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại Tập đoàn VNPT đến hết năm 2025, theo Quyết định 620 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10-7-2024.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, nội dung, số liệu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ; giám sát việc thực hiện sáp nhập, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong năm 2025.

Được thành lập từ năm 1996, tính đến đầu năm 2024, VNPT-Vinaphone phục vụ gần 30 triệu thuê bao di động, hơn triệu 8 thuê bao băng rộng cố định (chiếm 40,73% thị phần) và 5,3 triệu thuê bao truyền hình MyTV trên toàn quốc.

VNPT-VinaPhone cũng cung cấp các giải pháp chuyển đổi số của Tập đoàn VNPT cho nhiều cơ quan ban ngành và các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Còn VNPT-Media thành lập từ tháng 5-2015 trên cơ sở tổ chức lại Công ty VASC, Trung tâm Thông tin & Quan hệ công chúng và các bộ phận nghiên cứu, phát triển nội dung số, dịch vụ giá trị gia tăng của Công ty VDC, Công ty Vinaphone.

Hiện VNPT-Media hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, kinh doanh dịch vụ truyền hình, truyền thông đa phương tiện, dịch vụ giá trị gia tăng và công nghệ thông tin.

Ngoài VNPT-Vinaphone và VNPT-Media, Tập đoàn VNPT còn có các công ty khác như VNPT-Net, VNPT-Technology và VNPT-IT.

Năm 2024, tổng doanh thu toàn Tập đoàn VNPT đạt 58.540 tỉ đồng, trong đó công ty mẹ đóng góp 41.995 tỉ đồng, tăng 7% so với 2023.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VNPT đạt 6.086 tỉ đồng. Công ty mẹ lãi 4.565 tỷ, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.