(PLO)- Hàng ngàn người chen chân cầu phúc trong đêm Khai ấn Đền Trần Xuân Ất Tỵ 2025 vừa diễn ra tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia Đền thờ Trần Hưng Đạo ở thôn Thổ Khối, xã Yên Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa.
Đêm 11 và rạng sáng ngày 12-2 (tức ngày 14 và tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025, tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia Đền thờ Trần Hưng Đạo tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa đã tổ chức Lễ hội Đền thờ Trần Hưng Đạo Xuân Ất Tỵ 2025. Lễ hội Đền thờ Trần Hưng Đạo được tổ chức với các nghi thức truyền thống như tế Nam quan, tấu chúc văn, dâng hương, khai ấn. Các nghi thức được thực hiện trong không khí trang nghiêm. Dự Lễ Khai ấn có lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt có hàng ngàn du khách thập phương, người dân đã đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các vị Vua Trần và Đức Thánh Trần - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Lễ Khai ấn đền Trần là ghi nhớ sâu sắc truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, qua đó động viên cán bộ và nhân dân và du khách thập phương tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông để xây dựng đất ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ông Lê Đức Giang Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và ông Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thực hiện nghi thức khai ấn Đền Trần Hưng Đạo cầu mong quốc thái, dân an, nhân khang, vật thịnh. Lễ Khai ấn đền Trần là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Ngay sau lễ Khai ấn đền Trần, Ban quản lý Đền Trần đã thực hiện lễ hồi kiệu ấn. Ngay sau đó lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện phát ấn trực tiếp cho nhân dân trong vùng và du khách thập phương ngay tại đền với mong muốn mọi người, mọi nhà luôn được ấm no, hạnh phúc. Trong ảnh là ông Lê Đức Giang Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát ấn cho người dân.
Ghi nhận của PLO, người dân và du khách thập phương xếp hàng dài từ bên ngoài đền để chờ được vào nhận những lá ấn đầu tiên. Mặc dù hàng ngàn người đợi từ rất sớm để được xin ấn, nhưng không xảy ra tình trạng xáo trộn. Nhiều người dân lẫn du khách chờ đợi để đến lượt vào đền nhận ấn. Phía bên ngoài đền nhiều người xếp hàng để chờ đến lượt. Trong khi công tác bảo đảm an ninh an toàn cho người dân, du khách trong đêm khai ấn đền Trần ở Thanh Hóa cũng được huy động lên đến hàng trăm cán bộ chiến sĩ.
Bà Phan Thị Lan, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hà Trung cho biết, trong những ngày tới Ban Quản lý Đền thờ Trần Hưng Đạo tiếp tục thực hiện phát ấn, cũng như đảm bảo đủ ấn để phát cho cho dân dân và du khách.
Đền Thổ Khối (hay Đền thờ Trần Hưng Đạo) là ngôi đền đặc biệt trên đất xứ Thanh, nơi đã chở che và in đậm dấu chân của vị anh hùng dân tộc Hưng đạo Đại vương và vua Trần trong Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai vào mùa xuân năm 1285.
Trước sức mạnh của đội quân xâm lược Nguyên Mông, Hưng đạo Đại vương bằng tài trí, mưu lược đã đưa triều đình từ Thiên Trường vượt biển vào đất Thanh Hóa tìm địa bàn chiến lược để lui binh chờ thời cơ phản công; và mảnh đất Tam Giang - Thổ Khối, nơi hội tụ của 3 dòng sông: Tống Giang, Hoạt Giang và Lũng Khê chính là nơi được Hưng đạo Đại vương lựa chọn làm căn cứ để bảo vệ cho sự an toàn của triều đình và tập trung củng cố, xây dựng lực lượng.
Trong những ngày tháng ở đây, Hưng đạo Đại vương đã cùng vua Trần hòa mình với Nhân dân, được Nhân dân đùm bọc, nuôi dưỡng; trai tráng trong vùng tấp nập theo về gia nhập đại quân. Chỉ trong một thời gian ngắn, đại quân đã được kiện toàn, thẳng tiến ra Bắc với những chiến thắng lẫy lừng như: Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết... giải phóng đất Thăng Long, đưa Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai đến thắng lợi hoàn toàn.
Sau khi Hưng đạo Đại vương mất, để tỏ lòng kính trọng, tri ân, Nhân dân trong vùng đã lập đền thờ ngay trên mảnh đất mà ngài cùng với vua Trần đã đóng quân. Đền được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1996. Đây là Đền thờ Trần Hưng Đạo lớn nhất ở Thanh Hóa còn giữ được nhiều di vật, hiện vật cổ.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.