Đồng Nai ra quân tăng cường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục bão lũ

(PLO)- Gần 300 người gồm các y bác sĩ, Sinh viên Y khoa, Đoàn viên Thanh niên và cùng hàng chục tấn hàng của tỉnh Đồng Nai được tăng cường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục bão lũ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng ngày 25-11, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ xuất quân tăng cường hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.

đồng nai 3.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn lên xe động viên đoàn công tác đến hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Ảnh: VŨ HỘI

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhằm kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn mất mát và hỗ trợ về vật chất, tinh thần giúp người dân tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống vật chất và khôi phục sản xuất.

đồng nai 14.jpg
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu, động viên, nhắn nhủ đoàn công tác của tỉnh trong buổi lễ ra quân. Ảnh: VŨ HỘI

Trong đợt ra quân tăng cường này có gần 300 người tham gia gồm: lực lượng y, bác sĩ, nhân viên y tế; đoàn viên thanh niên; hội chữ thập đỏ và các lực lượng tình nguyện viên mang theo thuốc men, phương tiện chuyên môn, vật tư y tế và nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk vượt qua khó khăn trước mắt.

Đoàn sẽ đến các xã của tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ nhân dân, gồm: Hòa Mỹ, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Sơn Thành, An Thạch, An Ninh Tây, An Ninh Đông, Đức Bình.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út trân trọng ghi nhận, biểu dương tinh thần xung kích, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ của tất cả các thành viên trong đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: Mỗi thành viên trong đoàn đến tỉnh Đắk Lắk không chỉ là đại diện cho ngành, đơn vị mình mà còn là sứ giả của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai gửi tới tỉnh Đắk Lắk.

Chuyến công tác này diễn ra trong điều kiện thời tiết, đường sá còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, yêu cầu về chuyên môn và an toàn rất cao. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu đoàn công tác cần tổ chức điều phối khoa học, chặt chẽ và phải tuyệt đối tuân thủ quy trình chuyên môn, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm; tập trung chăm sóc, khám, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai mong muốn, Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ và các lực lượng tình nguyện phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ nhân dân, tổ chức các hoạt động chia sẻ, động viên trẻ em và người yếu thế để bà con cảm nhận được sự sẻ chia ấm áp từ Đồng Nai.

Hình ảnh trong buổi lễ ra quân hỗ trợ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục bão lũ.

đồng nai 12.jpg
Trước khi buổi lễ ra quân bắt đầu, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, những người có mặt tại buổi ra quân dành một phút mặc niệm đồng bào tử vong do thiên tai.
đồng nai 2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út mong rằng, bên cạnh những hoạt động khám chữa bệnh, cứu trợ vật chất, các thành viên đoàn công tác hãy gửi tới nhân dân Đắk Lắk thông điệp về niềm tin và sự lạc quan, luôn có cả nước, có Đồng Nai sẵn sàng chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.
đồng nai 21.jpg
Trong lần ra quân tăng cường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục bão lũ có khoảng hơn 300 người trong đó có Đoàn Thanh niên, hàng trăm y bác sĩ, sinh viên Y khoa, lực lượng Dân quân tự vệ và các tình nguyện viên tham gia.
đồng nai 6.jpg
Đoàn xe chở hàng hoá, thuốc men và một số nhu yếu phẩm đường cứu trợ nhân dân tỉnh tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ.
đồng nai 15.jpg
đồng nai 8.jpg
Nhân dân Đồng Nai luôn dõi theo, chia sẻ với những mất mát, tổn thất mà tỉnh Đắk Lắk đang phải gánh chịu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.