Đồng Nai: Hớ hênh là bị người nghiện trộm, cướp

(PL)- Tội phạm đường phố, ma túy… liên quan đến người nghiện trên địa bàn Đồng Nai đang làm người dân bất an.

Liên tiếp các sự cố học viên phá cơ sở cai nghiện và hàng loạt vụ án liên quan đến ma túy gần đây trên địa bàn Đồng Nai đang gây bất an cho người dân…

Trong khi đó, việc đưa người nghiện đi chữa trị bắt buộc đang “tắc” vì cơ sở quá tải, công an chỉ lập hồ sơ ghi nhận số người nghiện mới chứ chưa thể áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Trộm chẳng “tha” cái gì!

Mới đây, sáng 27-3, chị Trần Thị Hồng Như ở xã An Hòa, TP Biên Hòa lui cui phía sau, để cửa trống thì kẻ trộm lẻn vào dắt chiếc Air Blade đang dựng trong nhà. Khi kẻ trộm dẫn xe ra cửa thì mọi người phát hiện, tri hô. Kẻ trộm bỏ lại xe, chạy thoát. Qua nhận diện, công an xác định Nguyễn Hùng Thanh (29 tuổi, nghiện ma túy, ngụ cùng địa phương) là thủ phạm nên tạm giữ để điều tra.

Cũng trong ngày 27-3, Võ Văn Tây (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, nghiện ma túy) đi ngang qua trạm bơm thủy lợi xã Phước Tân, thấy xe máy dựng trước trạm liền vào nổ máy chạy đi. Chủ xe gọi điện thoại báo người thân chốt chặn, bắt giữ cả người lẫn xe.

Trước đó, Nguyễn Văn Cảnh (quê Hải Phòng, nghiện ma túy, sống lang thang) đi ngang qua nhà chị Ngô Thị Thu Hương ở phường Tân Biên, TP Biên Hòa, thấy mọi người ngủ trưa không khóa cửa bên hông, Cảnh lẻn vào bếp vác bình gas đem đi bán. Xem camera an ninh, chị Hương thấy Cảnh trộm cắp, đến chiều cùng ngày Cảnh bị bắt để xử lý về tội trộm vì lần này thuộc trường hợp tái phạm.

Trước đó không lâu, Lã Thế Hợi (ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) vừa bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai được vài ngày đã bị công an bắt khi đang khiêng chiếc tivi trong một nhà trọ…

Thành và Quyền nghiện ma túy đi cướp giật, bị bắt giữ. Ảnh: TD

Nóng với tệ nạn ma túy

Để thỏa mãn cơn nghiện, ngày 13-3 Nguyễn Văn Thành và Ngô Văn Quyền (cùng ngụ xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) chạy xe trên đường ĐT767, giật dây chuyền của chị Trần Thị Nh. làm chị này ngã xuống đường. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân truy đuổi, bắt giữ hai kẻ cướp giật giao công an xử lý.

Không chỉ trộm cắp, cướp giật, sau khi dính vào ma túy, người nghiện lại thành chân rết mua bán chất cấm này càng làm an ninh thêm phức tạp.

Tối 28-3, trên đường thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, công an bắt quả tang Nguyễn Hữu Tài cùng 10 bịch cỏ Mỹ chuẩn bị bán lại cho người nghiện.

Các phòng trọ công nhân cũng đang được người nghiện tận dụng làm nơi bán lẻ ma túy. Chẳng hạn ngày 21-3, công an bắt quả tang tại một phòng trọ ở thị xã Long Khánh, Lê Thị Thanh đang bán ma túy cho người khác, tang vật thu giữ là 11 bịch ma túy tổng hợp.

Còn ở Biên Hòa, trong tháng 3-2017 công an bắt giữ hàng loạt vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy trong các khu nhà trọ…

Người dân bất an

Không chỉ các khu nhà trọ công nhân tiềm ẩn nhiều tội phạm liên quan đến ma túy mà các rẫy, vườn ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ cũng đang được người nghiện dùng làm “bãi đáp” để hút, chích gây lo lắng cho người dân.

“Những người nghiện vào rẫy của người dân tiêm chích ma túy rồi vứt bơm, kim tiêm ra khắp nơi. Người dân đợi họ đi khỏi mới gom kim tiêm bỏ vào thùng rác vì lo sợ mọi người giẫm phải, nhà có con nhỏ càng lo” - anh NVH, một chủ rẫy, nói.

Anh H. cũng cho biết thêm tình trạng trên xảy ra sau sự cố các học viên cai nghiện phá trại cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai trốn ra ngoài. “Người dân mong muốn Nhà nước phải có biện pháp quản lý tốt người nghiện chứ như hiện nay thấy bất an quá” - anh H. nói.

Công an các địa phương cũng cho biết đã nhận nhiều phản ảnh của người dân về tình trạng con em họ nghiện ma túy mà không thể đưa đi cai nghiện được.

“Có người dân đến gặp chúng tôi yêu cầu đến nhà đưa con họ đi cai nghiện vì không chịu nổi cảnh nghiện ngập, phá phách. Tuy nhiên, với những trường hợp như vậy chúng tôi chỉ đến xác nhận tình trạng nghiện, lập hồ sơ rồi giao đối tượng cho phường, xã quản lý chứ chưa đưa đi cai nghiện bắt buộc như trước đây” - một lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, công an cũng tư vấn cho gia đình người nghiện lập hồ sơ cho họ cai nghiện tại cộng đồng hoặc đưa vào các cơ sở cai nghiện tư nhân nhưng hầu hết họ không làm vì hiệu quả thấp, tái nghiện cao.

Về tình trạng người nghiện nhan nhản, ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, cho biết cơ sở cai nghiện ma túy quá tải nên Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp đủ điều kiện cho gia đình bảo lãnh về địa phương. “Hiện đã thi công sửa chữa, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và đang xây mới thêm 10 phòng, dự kiến phải mất vài tháng nữa mới tiếp tục đưa những người nghiện vào Cơ sở cai nghiện tỉnh Đồng Nai để chữa trị” - ông Lộc nói.

Có quyết định của tòa án cũng không đưa đi được

Sau sự cố học viên đập phá cơ sở cai nghiện cuối năm 2016, Đồng Nai cho khoảng 200 học viên về nhà theo diện gia đình bảo lãnh.

Riêng tại TP Biên Hòa, có 47 trường hợp được gia đình bảo lãnh về nhà, 27 trường hợp lập hồ sơ và đã có quyết định đưa đi cai nghiện của tòa án nhưng phải tạm hoãn đưa vào cơ sở.

Trong hai tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ 15-12-2016 đến 15-2-2017), Công an TP Biên Hòa phát hiện 17 vụ mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố 18 người.

__________________________

3.472 người nghiện ma túy ở tỉnh Đồng Nai (tính đến cuối năm 2016), trong đó thanh thiếu niên chiếm gần 70%, tập trung chủ yếu vào nhóm có trình độ học vấn thấp, có tiền án, tiền sự, sinh viên đua đòi ăn chơi…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.