Đội trưởng Duy Mạnh nói gì trước trận gặp Malaysia?

(PLO)-Đội trưởng Duy Mạnh chia sẻ với truyền thông Malaysia về trải nghiệm của mình trước trận Việt Nam gặp Malaysia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội trưởng Duy Mạnh của đội tuyển Việt Nam đã tham dự buổi họp báo trước trận Malaysia - Việt Nam trên sân Bukit Jalil lúc 20 giờ ngày 10-6.

Duy Mạnh thừa biết những gì đang chờ mình và đồng đội khi đối mặt với tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil đinh tai nhức óc trước đám đông 88.500 khán giả. Tại cuộc họp báo, Duy Mạnh cũng cho biết, hồi chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Malaysia hòa Việt Nam 2-2 ở lượt đi, sau đó về Mỹ Đình đánh bại Malaysia 1-0, tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.

HLV-Kim Sang-sik- Duy-Manh.jpg
Đội trưởng Duy Mạnh trải nghiệm nhiều lần tại sân Bukit Jalil rồi. Ảnh:VFF

Đội trưởng Duy Mạnh kể: “Chung kết lượt đi AFF Cup 2018 là lần đầu tiên tôi chơi trên sân Bukit Jalil, 12 ngày trước tôi cũng khoác áo ASEAN All Stars đá với MU và ngày mai, tôi lại thi đấu ở đó.

Duy Mạnh nhận xét: ”Chúng tôi sẽ chơi trên sân cực lớn, áp lực cực lớn từ đám đông fan của chủ nhà. Tôi cùng đồng đội sẽ nỗ lực tột độ để vượt qua áp lực tập trung cao độ suốt trận đấu và thực thi đấu pháp HLV đề ra”.

Báo chí Malaysia kể ra từ năm 2014 đến nay, tuyển Malaysia đối đầu với tuyển Việt Nam 8 lần, thua 7 hòa 1.

Tuy nhiên, Duy Mạnh cũng cảnh báo các đồng đội rằng, bây giờ tuyển Malaysia sẽ khác, dù còn nhiều gương mặt cũ. Duy Mạnh cho biết, từ năm 2018 khi đội tuyển Malaysia có HLV mới thì đội cũng có nhiều cầu thủ mới. Duy Mạnh biết mặt 17, 18 cầu thủ và thậm chí trong đó có vài cầu thủ đá ở nước ngoài.

Duy Mạnh kết luận rằng, đây sẽ là trận đấu không dễ dàng, nhưng tuyển Việt Nam có mục tiêu của mình đặt ra và sẽ hoàn thành mục tiêu đó bằng nỗ lực tốt nhất.

Khi báo chí Malaysia “dí”- mục tiêu đó là gì, đội trưởng tuyển Việt Nam nói: Chúng tôi có thể thua, chúng tôi có thể hòa và chúng tôi có thể thắng... Nói chung là chúng tôi tập trung cao độ vào trận đấu”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.