Đổi mới sáng tạo xanh là chìa khóa của doanh nghiệp

(PLO)- Đổi mới sáng tạo xanh không chỉ là làm tốt yếu tố bảo vệ môi trường mà còn cần phải làm đúng trong việc đổi mới sản phẩm, dịch vụ…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, hội nghị Xanh - Green Summit được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện quốc tế thường niên InnoEx.

Tại hội nghị, ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA) đã chia sẻ: “Chúng ta muốn đột phá thì điều đầu tiên chúng ta phải đi theo được những xu thế chung của thế giới. Đặc biệt là chúng ta phải nắm chắc những cái cơ bản của sự dịch chuyển sang nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của nền kinh tế xanh đó là đổi mới sáng tạo.”

Theo ông Trường, đổi mới sáng tạo xanh không chỉ cần làm tốt các yếu tố bảo vệ môi trường mà còn cần phải làm đúng trong việc đổi mới sản phẩm, dịch vụ, quy trình, tiêu chuẩn, theo sát yếu tố nhu cầu và cạnh tranh trong thị trường.

"Đổi mới xanh là con đường duy nhất để sống sót, không chỉ cho con người mà là cho DN, nhất là các DN vừa và nhỏ." - ông Trường nói.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị Xanh - Green Summit.

Các chuyên gia chia sẻ tại hội nghị Xanh - Green Summit.

Theo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 được Quốc hội thông qua đặt mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao với nền kinh tế vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh...đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Chia sẻ về những cơ hội trên, TS Trương Minh Huy Vũ, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, nói: "Với cách tiếp cận của lãnh đạo TP ngày nay thì xanh không chỉ có nghĩa là đi bảo vệ môi trường hay giải quyết các vấn đề xã hội, mà xanh là lợi thế cạnh tranh của chúng ta trong phát triển kinh tế".

TS Vũ nhấn mạnh: TP.HCM đã tăng trưởng nhanh trong 10 năm qua nhưng tốc độ tăng trưởng không còn như mong đợi ở mức hai con số nữa. Do đó TP đã và đang chọn cách tiếp cận khác, hướng suy nghĩ khác trong một năm rưỡi phục hồi sau đại dịch COVID-19 vừa qua.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO IBP, Trưởng ban tổ chức InnoEx, cho biết thêm, hiện có rất ít nguồn lực tham gia và lĩnh vực trên để hỗ trợ cho những công ty theo đuổi một nền kinh tế trong tương lai, không chỉ bằng đổi mới sáng tạo mà còn là đổi mới sáng tạo một cách bền vững.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Trưởng ban tổ chức InnoEx phát biểu.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Trưởng ban tổ chức InnoEx phát biểu.

“Green Innovation Fellowship sẽ là giải thưởng, cuộc thi dành riêng cho những công ty có công nghệ giúp người dùng có ý thức trong việc tăng trưởng mà không “vay mượn” của tương lai. Các DN hướng tới xanh, nắm bắt cơ hội tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo xanh và phát triển bền vững sẽ cần được hỗ trợ mạnh mẽ hơn thông qua tiếp cận các nguồn tài chính xanh, kết nối thị trường và những nguồn lực khác từ quốc tế.”

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.