Đọc sách mới của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Cuốn sách mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là câu trả lời của Tổng Bí thư về trăn trở mà ông nêu ra 10 năm trước, khi đảm đương nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa hoàn tất cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Bản in mới nhất đã được chuyển tới tác giả - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai ngày trước.

Bìa cuốn sách mới nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về PCTNTC. Ảnh: Phước H.

Bìa cuốn sách mới nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về PCTNTC. Ảnh: Phước H.

Đặt trong tổng thể hơn 30 cuốn sách của tác giả Nguyễn Phú Trọng kể từ khi ông còn công tác tại Tạp chí Cộng sản, trong đó có 11 cuốn ở cương vị Tổng Bí thư, cuốn sách mới này cho thấy mối quan tâm đặc biệt của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Mối quan tâm ấy thể hiện thống nhất và xuyên suốt từ những bài viết 50 năm trước, khi tác giả là biên tập viên Tạp chí Cộng sản – cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, và cho đến bây giờ ở cương vị Tổng Bí thư tiếp tục có những bước phát triển về nhận thức về vị trí, vai trò của nhiệm vụ đấu tranh Phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC).

Ban đầu thì đó là “một bộ phận cấu thành quan trọng” trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng, tiến tới trở thành “một nội dung quan trọng” của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Và sau 35 năm đổi mới đất nước được nhận thức “là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đây cũng là nhận thức mới nhất mà Đảng đạt được ở Đại hội XIII, khi đặt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở vị trí cao nhất trong chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN”.

Trong cuốn sách mới này, bạn đọc có cơ hội tiếp cận bài viết mới nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, viết riêng cho cuốn sách, như một diễn giải tổng quan về “nhiệm vụ đặc biệt quan trọng” này.

Bài viết được tác giả đặt tiêu đề: “Đấu tranh PCTNTC: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!”.

Với văn phong đơn giản của người làm báo, mở đầu bài viết tổng quan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi: “Vì sao chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC?”, rồi bước ngay vào giải thích.

Ông viết: “Câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh có một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm và làm “chậm” sự phát triển của đất nước. Trong khi thực tiễn cho thấy hoàn toàn ngược lại. Cuộc chiến chống TNTC đã góp phần rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đặc biệt là đã từng bước lấy lại và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Chúng ta cần thống nhất quan điểm: Mục tiêu của công tác PCTNTC là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, để phát triển đất nước. Đây là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ”, như có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc với động cơ sai, dụng ý xấu”.

Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư khẳng định thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên mọi lĩnh vực sau 35 năm đổi mới nhưng cũng nhấn mạnh “chúng ta vẫn còn không ít những khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những hạn chế, thách thức đã được chỉ ra từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội trước nhưng đến nay vẫn tồn tại và có mặt còn diễn biến phức tạp hơn, trong đó có tệ TNTC”.

Và để khắc phục những tồn tại kéo dài nhiều nhiệm kỳ ấy, ở bài viết này, cũng như cuốn sách mới này, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung phân tích, đánh giá một số nội dung, mà ông tóm tắt thành năm câu hỏi:

TNTC là gì? Tác hại ra sao? Nhận thức của Đảng và Nhà nước ta về PCTNTC? Những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn? Phải làm gì và làm thế nào để tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới?

Trong năm cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất bản từ năm 2019 đến nay thì có hai cuốn là về công tác PCTNTC. Trong ảnh, cuốn sách lớn, bên trái là mới nhất, xuất bản tháng 1-2023, cuốn bên phải xuất bản tháng 4-2019. Ảnh: NGHĨA NHÂN

Trong năm cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xuất bản từ năm 2019 đến nay thì có hai cuốn là về công tác PCTNTC. Trong ảnh, cuốn sách lớn, bên trái là mới nhất, xuất bản tháng 1-2023, cuốn bên phải xuất bản tháng 4-2019. Ảnh: NGHĨA NHÂN

Đặt trong dòng chảy nhận thức, đối chiếu với cuốn sách gần nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng” – xuất bản năm 2019 thì bài viết mới nhất cùng cuốn sách vừa xuất bản năm 2023 này có thể coi là lời giải đáp cho chính trăn trở của ông, khi nhận nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tròn 10 năm trước.

Cuốn sách năm 2019 có bài phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo mô hình trực thuộc Bộ Chính trị, ngày 4-2-2013. Trong đó ông nói:

“Khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, dư luận cũng có ý kiến cho rằng không nhất thiết phải đưa về bên Đảng; chống tham nhũng nên để Nhà nước. Chuyển Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN về bên Đảng, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, nếu sắp tới lại không làm được thì Đảng càng mất uy tín. Đây là sức ép ghê gớm. Cho nên, chúng ta phải làm thế nào để tạo chuyển biến thực sự trong công tác PCTN; nếu không thì chúng ta sẽ ăn nói thế nào với Đảng, với dân?”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.