Doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển tăng cường hợp tác trong hàng loạt các lĩnh vực

(PLO)- Hiện có khoảng hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam, như Ericsson, ABB, IKEA, Electrolux, Volvo, H&M...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, chiều 12-6 (giờ địa phương), tại Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa cùng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển có chủ đề "Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo". Doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển đã có thêm nhiều hợp tác mới.

doanh-nghiep-viet-nam-va-doanh-nghiep-thuy-dien-con-du-dia-hop-tac-rat-lon.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển chứng kiến các cơ quan, doanh nghiệp hai nước trao văn kiện hợp tác - Ảnh: VGP

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng khẳng định hai bên có nền tảng, chia sẻ nhiều giá trị cốt lõi, có tầm nhìn, quyết tâm hành động và đội ngũ doanh nghiệp thông minh, linh hoạt, sáng tạo, biết mình phải làm gì cho mình, cho dân tộc mình và cho quan hệ giữa hai đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh cần truyền cảm hứng, tạo động lực cho các doanh nghiệp để cùng hai Chính phủ làm mới những động lực đã có và thúc đẩy những động lực mới. Dư địa hợp tác còn rất lớn, các doanh nghiệp hai nước phải tiên phong khai thác.

Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác Thụy Điển đến với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh, "cùng nhau biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", cộng hưởng sức mạnh, làm ăn có lãi.

Cũng tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải thế giới (Thụy Điển) sẽ hợp tác trong thực hiện các hoạt động trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên; phối hợp nghiên cứu khoa học; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo cũng như các hoạt động hợp tác khác. Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã trao 7 văn kiện hợp tác.

1306HangHai.jpg
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải thế giới (Thụy Điển) sẽ hợp tác trong thực hiện các hoạt động trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên; phối hợp nghiên cứu khoa học; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo cũng như các hoạt động hợp tác khác - Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh: Việc ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Hàng hải Thế giới (Thụy Điển) là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải Việt Nam.

1306BinhDinh.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển chứng kiến đại diện UBND tỉnh Bình Định trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Syre Thụy Điển xây dựng Nhà máy tái chế vải Polyester công nghệ cao tại Bình Định với khoản đầu tư gần 1 tỉ USD. - Ảnh: VGP
1306SWIM.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển chứng kiến trao Thỏa thuận tài trợ giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và (Quỹ) Swedfund cho dự án: Nghiên cứu đánh giá khả năng triển khai và tích hợp hệ thống quản lý thông tin diện rộng (SWIM) và Đài Kiểm soát không lưu từ xa tại Việt Nam - Ảnh: VGP
1306VNA1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác liên danh linh hoạt giữa Vietnam Airlines và Scandinavian Airlines nhằm mở rộng mạng lưới đường bay của hai hãng và nâng cao trải nghiệm cho hành khách di chuyển giữa Việt Nam và Scandinavia. - Ảnh: VGP

Vietnam Airlines và Scandinavian Airlines thỏa thuận hợp tác liên danh tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và khu vực Scandinavia (gồm Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển), mang đến nhiều lựa chọn chuyến bay thuận lợi và đảm bảo hành trình của hành khách được thông suốt từ điểm đầu đến điểm cuối.

1306VNA1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Hợp tác quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu và phát triển giải pháp công nghệ về trí tuệ nhân tạo giữa Tập đoàn FPT và WARA Media & Language – hệ sinh thái nghiên cứu AI thuộc tổ chức nghiên cứu tư nhân lớn nhất Thụy Điển - Ảnh: VGP

Tập đoàn FPT ký kết thỏa thuận hợp tác với WARA Media & Language – hệ sinh thái nghiên cứu AI thuộc tổ chức nghiên cứu tư nhân lớn nhất Thụy Điển, về phát triển các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới, nhằm thúc đẩy những sáng tạo mang tính đột phá và có trách nhiệm ngay tại một trong những hệ sinh thái AI năng động bậc nhất châu Âu…

Hiện có khoảng hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam, như Ericsson, ABB, IKEA, Electrolux, Volvo, H&M. Ở chiều ngược lại, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Thụy Điển còn khiêm tốn, với 3 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư đạt gần 1 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.