Đoàn y bác sĩ Bình Thuận lên tàu hỗ trợ khẩn cấp cho đảo Phú Quý

(PLO)- Chỉ trong 2 ngày, từ một huyện đảo gần 2 năm không có ca mắc COVID-19 đã có đến 41 ca nhiễm và nghi nhiễm.

Chiều 13-11, tin từ Sở Y tế Bình Thuận cho biết, đoàn y, bác sĩ, nhân viên y tế mang theo 4.800 test nhanh cùng 2.000 bộ trang phục, khẩu trang và một số trang thiết bị y tế lên tàu cao tốc để hỗ trợ khẩn cấp cho huyện đảo Phú Quý.

Dự kiến trong tối nay, đoàn y bác sĩ do một Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận dẫn đầu sẽ đến đảo Phú Quý.

Huyện đảo Phú Quý sau gần 2 năm không có ca nhiễm COVID-19, chỉ trong 2 ngày đã có hơn 40 ca mắc COVID-19 và nghi nhiễm.

Tàu cao tốc Phan Thiết-Phú Quý (ảnh minh họa).

Theo ông Lê Quang Vinh, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý, ca nhiễm đầu tiên vào ngày 11-11. Huyện này đã họp khẩn cấp, phong tỏa khu vực Gò Mây, Triều Dương, Tam Thanh. Qua test nhanh 943 người có 905 người âm tính và 38 người dương tính đều ở Triều Dương, Tam Thanh. Đến trưa 13-11 phát hiện thêm 1 ca F0 ở xã Ngũ Phụng.

Theo UBND huyện đảo Phú Quý, ban đầu phát hiện ổ dịch ở Gò Mây (từ người thuyền viên) nhưng qua truy vết phát hiện ổ dịch lớn ở khu sửa chữa tàu thuyền. Dịch có thể xuất phát từ khu sửa chữa tàu thuyền tại thôn Triều Dương rồi lây lan đến Gò Mây. Hiện đã lây lan vào trường học và đã có thầy cô giáo, học sinh nghi nhiễm, thậm chí đã lây lan đến xã Ngũ Phụng.

Huyện này đã tiến hành phong tỏa toàn bộ xã Tam Thanh, phong tỏa khu sửa chữa tàu thuyền theo hướng "nhà ai nấy ở" và bố trí lực lượng tình nguyện viên giao hàng.

Hiện đã đưa 41 F0 vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và cách ly theo dõi gần 50 trường hợp F1.

Một góc đảo Phú Quý.

Đảo Phú Qúy là địa bàn nhỏ, xã hội mang tính cộng đồng rất cao, người dân thường xuyên qua lại tiếp xúc nên nguy cơ lây nhiễm cao. Trong khi đó, điều kiện y tế trên đảo từ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chống dịch lại hạn chế.

Huyện đảo Phú Quý kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận hỗ trợ nhân lực để xét nghiệm toàn dân trên đảo vì huyện chỉ có 92 cán bộ chuyên môn nhưng đã phân về khu điều trị, tổ truy vết, tổ xét nghiệm, không còn cán bộ chuyên môn. Đối với lương thực, thực phẩm vẫn đảm bảo do tàu hàng vận tải vẫn hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.