Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM và các quận, huyện đoàn triển khai nhiều nội dung phối hợp

(PLO)- Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM kỳ vọng năm 2023 công tác phối hợp hoạt động sẽ tạo nên sức mạnh và tham mưu được những vấn đề lớn cho TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-1, Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động của Đoàn khối với các quận đoàn, huyện đoàn và Thành đoàn TP Thủ Đức năm 2022, thống nhất phương hướng phối hợp năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Anh Tiến, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM đánh giá, năm 2022 các nội dung phối hợp hoạt động giữa Đoàn khối với các quận đoàn, huyện đoàn và Thành đoàn TP Thủ Đức cơ bản hoàn thành; phong trào xuất hiện nhiều điểm sáng mới; công tác xây dựng kế hoạch, xác lập nội dung được triển khai bài bản và khoa học.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động của Đoàn khối với các quận đoàn, huyện đoàn và Thành đoàn TP. Thủ Đức năm 2022, thống nhất phương hướng phối hợp năm 2023. Ảnh: VĂN THUẬN

Toàn cảnh hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động của Đoàn khối với các quận đoàn, huyện đoàn và Thành đoàn TP. Thủ Đức năm 2022, thống nhất phương hướng phối hợp năm 2023. Ảnh: VĂN THUẬN

Bên cạnh đó, hầu hết các địa phương chủ động trong công tác phối hợp, kịp thời tiếp nhận và phân bổ nguồn lực; tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối thể hiện tinh thần trách nhiệm trong quá trình phối hợp với các địa phương.

Ông Tiến cho biết, năm qua Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP và các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tích cực triển khai nhiều nội dung phối hợp như: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cải cách hành chính; xây dựng văn hóa thưởng thức; xây dựng văn minh đô thị và chuyển đổi số; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ; tình nguyện vì an sinh xã hội và chăm lo thanh thiếu nhi; diễn đàn kết nối công chức trẻ.

Trong đó, nhiều chương trình đã mang lại hiệu quả như hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận, huyện, TP Thủ Đức, trao tặng hơn 3.500 phần quà với tổng giá trị 1,5 tỉ đồng; khánh thành 2 tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Củ Chi và huyện Nhà Bè; thực hiện nạo vét và khơi thông tuyến kênh Trung Ương, huyện Hóc Môn,...

Đại diện Đoàn Sở Du lịch TP nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VĂN THUẬN

Đại diện Đoàn Sở Du lịch TP nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VĂN THUẬN

Song song với những kết quả đạt được, ông Trần Anh Tiến nhìn nhận việc thống nhất các nội dung phối hợp của một số quận, huyện Đoàn còn chậm; gây khó khăn cho việc điều phối nội dung và nguồn lực của Đoàn khối; tính quyết liệt và đeo bám của Ban Thường vụ Đoàn khối đối với cấp cơ sở còn chưa cao.

Đồng thời, việc bố trí thời gian hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc còn thiếu tính khoa học, dẫn đến một số nội dung bị chậm tiến độ hoặc “ùn ứ”. Việc đúc kết kinh nghiệm thực tiễn và phát hiện các vấn đề cấp thiết để tham mưu cho lãnh đạo chưa thỏa mãn “đề bài” đặt ra. Một số thanh niên lao động tự do, thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ vẫn chưa có hướng tiếp cận phù hợp trong quá trình thiết kế hoạt động.

Tại hội nghị, đại diện các quận, huyện đoàn và Thành đoàn TP Thủ Đức cũng kiến nghị cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các công trình an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động đồng hành cùng thanh niên làm kinh tế; đề xuất trang bị kiến thức cho cán bộ liên quan đến chuyển đổi số, chủ trương, chính sách chung của Trung ương;...

Ông Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN THUẬN

Ông Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VĂN THUẬN

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP.HCM nhận định trong công tác tổ chức, đối ứng hai bên thì cần biết bản thân có gì và địa phương cần gì để “ráp” chính xác và làm việc dễ dàng hơn, đồng thời cần đánh giá lại hoạt động phối hợp để rút kinh nghiệm thực tiễn cho năm 2023.

Ông Nguyên cũng bày tỏ mong muốn việc phối hợp sẽ tạo nên sức mạnh, tham mưu được những vấn đề lớn cho TP.

“Thành đoàn mong công tác phối hợp từ những hoạt động, giải pháp của năm 2022 sẽ dần dần trở thành hoạt động truyền thống để gắn kết mối quan hệ giữa đơn vị công dân lao động và các đơn vị của khối địa bàn dân cư, Thành đoàn. Hiện công tác phối hợp cũng đang dần được các đơn vị triển khai và giải quyết được nhiều vấn đề của các địa phương và tương lai lớn hơn là vấn đề của TP”- ông Nguyên nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.