Diễn biến mới vụ nghi sát hại người tình trong rừng ở Quảng Bình

(PLO)- Thi thể đang phân hủy vừa được lực lượng chức năng Quảng Bình phát hiện trong rừng, được cho là nghi phạm sát hại người tình rồi bỏ trốn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, tin từ UBND xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, cho biết vừa phát hiện một thi thể đang phân huỷ, nghi là người đã sát hại người tình rồi bỏ trốn cách hơn 20 ngày.

Thi thể được lực lượng chức năng phát hiện vào khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, tại khu vực rừng Chút Mút, xã Lâm Thủy, cách hiện trường vụ án trước đó khoảng hơn 200 mét.

Thi thể có dấu hiệu phân hủy, bên trên có một sợi dây thừng, bên cạnh là mũ và dép. Sau khi phát hiện, Bộ đội Biên phòng Làng Ho đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Phát hiện thi thể nghi là kẻ giết hại người tình rồi tự tử trong rừng
Phát hiện thi thể nghi là người sát hại người tình rồi tự tử trong rừng. Ảnh: CTV

Theo những dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng nghi ngờ đây là thi thể của Trần Văn Thông - nghi phạm sát hại người tình rồi bỏ trốn vào ngày 6-5 tại xã Lâm Thủy.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đang tiếp cận hiện trường để điều tra, xác minh thân nhân, làm rõ vụ việc.

Như PLO đã đưa tin, vào ngày 6-5, Trần Văn Thông và chị HTM (24 tuổi, ngụ tại xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) vào rừng để chặt lá cọ lợp mái nhà.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thông điện thoại báo cho người nhà đã sát hại chị M và cho biết sẽ tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, trưởng bản Eo Bù - Chút Mút, xã Lâm Thủy và người nhà của chị HTM đã vào rừng tìm kiếm thì phát hiện chị M đã tử vong trong tư thế bị treo cổ vào thân cây, trên người có nhiều vết thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình sau đó cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thông về hành vi giết người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.