Điểm 10 thi tốt nghiệp THPT giảm mạnh, môn Giáo dục công dân 'đảo chiều'

(PLO)- Điểm 10 thi tốt nghiệp THPT năm 2024 giảm mạnh. Cả nước có hơn 10.800 điểm 10 ở 9 môn thi, giảm so với năm 2023 (hơn 16.300 điểm 10).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào sáng nay 17-7.

Tra cứu điểm thi

Phổ điểm 9 môn thi

điểm 10 thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phân tích thi phổ điểm thi cho thấy so với năm 2023, điểm 10 thi tốt nghiệp THPT năm 2024 giảm mạnh, giảm nhiều nhất là môn Giáo dục công dân.

Cụ thể, năm 2023, cả nước có 16.366 bài thi đạt điểm 10, trong khi đó năm 2024 chỉ có 10.858 bài thi đạt điểm 10, giảm hơn 5.000 bài thi.

Nếu năm ngoái số điểm 10 môn Giáo dục công dân tăng gấp 5 lần so với năm 2022 ,thì năm nay số điểm 10 môn Giáo dục công dân giảm gấp 4 lần. Cụ thể số điểm 10 năm nay chỉ có 3.661 bài thi.

Tiếp đến môn Vật lý cũng giảm chỉ có 55 bài thi đạt điểm 10 trong khi năm ngoái 70 bài thi. Tương tự số điểm 10 môn Sinh học cũng giảm chỉ còn 34 bài trong khi năm 2023 là 135 bài.

Ngược lại, số điểm 10 thi tốt nghiệp THPT các môn Hóa học, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh năm nay lại tăng. Cụ thể:

Môn Hóa học có 1.287 điểm 10, năm 2023 chỉ có 137 điểm 10.

Môn Lịch sử có 2.108 điểm 10, năm 2023 chỉ có 789 điểm 10

Môn Địa Lý có 3.175 điểm 10, năm 2023 chỉ có 35 điểm 10.

Môn tiếng Anh có 565 điểm 10, năm 2023 chỉ có 494 điểm 10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước không có điểm 10 môn Toán, chỉ có 2 điểm 10 môn Ngữ văn.

DIEM-10-THI-TOT-NGHIEP.png
Đồ họa so sánh điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa năm 2023 và 2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sau khi biết điểm thi, thí sinh muốn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT sẽ nộp hồ sơ từ ngày 17-7 đến hết ngày 26-7 tại các đơn vị đăng ký dự thi. Sau đó, chậm nhất ngày 4-8, Sở GD&ĐT sẽ hoàn thành công tác tổ chức phúc khảo bài thi và công bố kết quả.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-6 với hơn 1 triệu thí sinh dự thi.

Trong tổng số thí sinh dự thi năm nay, có đến 63% thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân), tức hơn 670.000 thí sinh. Số lượng này cao nhất trong nhiều năm qua. Còn lại, chỉ có 37% thí sinh đăng ký bài thi Khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.