Di sản, báu vật quốc gia bị xâm hại: Sau hậu quả lại ‘tăng cường’

(PLO)- Giữa tháng 5-2025, dư luận bàng hoàng khi mộ Vua Lê Túc Tông - một di tích quốc gia đặc biệt tại Thanh Hóa bị đào trộm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Giữa tháng 5-2025, dư luận bàng hoàng khi mộ Vua Lê Túc Tông - một di tích quốc gia đặc biệt tại Thanh Hóa bị đào trộm. Mới đây, lại xảy ra vụ việc đập phá ngai vua triều Nguyễn. Hai vụ việc xảy ra liên tiếp khiến câu hỏi đặt ra là: Vì sao di sản - bảo vật quốc gia vẫn dễ dàng bị tổn hại như vậy?

Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 98/2010/NĐ-CP, Thông tư 13/2010/TT-BVHTTDL… đều quy định rất rõ trách nhiệm trong việc bảo vệ, bảo quản di sản, nhất là bảo vật quốc gia.

Theo khoản 21 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa năm 2009, bảo vật quốc gia phải được bảo vệ theo chế độ đặc biệt. Việc bảo quản phải được lập phương án cụ thể, có sự tham gia của chuyên gia.

Như vậy, quy định không thiếu nhưng khi hiện vật bị xâm hại mới phát hiện những lỗ hổng mà kẻ xấu dễ dàng lợi dụng.

Ngày 22-4-2024, Bộ VH-TT&DL ban hành Văn bản 1669/BVHTTDL-DSVH gửi các bộ, ngành và địa phương, đề nghị “tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia”.

Theo văn bản, các đơn vị được yêu cầu lập phương án bảo vệ đặc biệt cho từng bảo vật, tăng cường phối hợp giữa ngành văn hóa - công an - chính quyền địa phương, phân định rõ trách nhiệm quản lý. Đồng thời, phải ưu tiên đầu tư cải tạo hạ tầng bảo quản, trưng bày, có kế hoạch bảo quản theo quy trình kỹ thuật với sự tham gia của chuyên gia.

Các văn bản yêu cầu tăng cường sẽ không đủ nếu thiếu kiểm tra, giám sát thực chất. Cục Di sản văn hóa cần chủ động rà soát toàn quốc, đánh giá đúng thực trạng bảo vệ di sản tại các địa phương, xác định rõ nơi nào chưa có phương án, chưa có trang thiết bị hoặc chưa có người trông coi di tích.

Bảo vật quốc gia không thể chỉ là danh hiệu mang tính hình thức. Nếu không có trách nhiệm cụ thể và hành động kịp thời, những mất mát như mộ vua bị đào, ngai vàng bị gãy có thể sẽ còn tái diễn, lúc đó mọi chỉ đạo “tăng cường” cũng trở nên muộn màng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.