Đến lượt ông Pompeo có vẻ thừa nhận Nhà Trắng sẽ 'đổi chủ'

(PLO)- Ngoại trưởng Pompeo có vẻ thừa nhận sẽ có một chuyển giao quyền lực sang cho ông Joe Biden, đồng thời cam kết tôn trọng các nghĩa vụ của chính quyền Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố ông hoàn toàn tin tưởng vào hiến pháp Mỹ và hy vọng “quá trình chuyển giao sẽ hoạt động”, trong động thái dường như thừa nhận ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden sẽ nắm quyền tại Nhà Trắng vào tháng 1.

Tờ The Independent ngày 17-11 đưa tin ông Pompeo, hiện ở Paris để bắt đầu chuyến công du bảy quốc gia trong 10 ngày, đã nói với báo Le Figaro của Pháp rằng các đồng minh của Mỹ không cần phải lo lắng.

Tuy nhiên, chuyến công du lần này của ông Pompeo được đánh giá là “đầy khó xử” cho ông Pompeo khi lãnh đạo của cả bảy quốc gia trong lịch trình của ông đều đã gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden - người được truyền thông đưa tin thắng cử tổng thống Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang trong chuyến công du 7 quốc gia. Ảnh: AP

Ông Pompeo nói với Le Figaro: “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những ngày và tuần tới sẽ cho thấy chúng ta gắn bó với khuôn khổ hiến pháp của cuộc bầu cử này đến mức nào”.

“Quá trình chuyển giao sẽ hoạt động và tôn trọng các nghĩa vụ đối nội và đối ngọai của chúng tôi” – Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp.

Ông Pompeo đã gây phản ứng dữ dội hôm 10-11 khi được hỏi về quá trình chuyển giao quyền lực ở Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng ông tin tưởng sẽ có “một cuộc chuyển giao suôn sẻ” sang nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump - ứng viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 3-11.

Ông Pompeo khi đó tuyên bố một khi mọi lá phiếu “hợp pháp” được kiểm đếm, sẽ có một sự chuyển giao suôn sẻ sang nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền ông Trump. Tuyên bố này được xem là sự từ chối công nhận ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3-11 như thông báo của các hãng truyền thông.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi hứng chịu những lời chỉ trích, ông Pompeo, một đồng minh thân cận và cũng là người được ông Trump bổ nhiệm, dường như dịu giọng trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News.

“Tôi rất tin tưởng rằng chúng ta sẽ có một quá trình chuyển giao tốt, rằng chúng ta sẽ đảm bảo rằng bất kỳ ai nhậm chức vào trưa ngày 20-1 đều có sẵn tất cả công cụ để chúng ta không bỏ lỡ nhịp với khả năng giữ cho người dân Mỹ được an toàn” – Ngoại trưởng Pompeo nói.

Trong tuần này, ông Pompeo sẽ thảo luận với các quan chức cấp cao ở Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Saudi Arabia.

Bất chấp việc lãnh đạo thế giới nước - bao gồm các nước nằm trong lịch trình công du của ông Pompeo - đã chúc mừng ông Biden với tư cách tổng thống đắc cử của Mỹ, Tổng thống Trump vẫn kiên quyết cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi tay ông bằng những cáo buộc không có bằng chứng, đồng thời bày tỏ hy vọng tòa án có thể đảo ngược chiến thắng của ông Biden.

Luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Rudy Giuliani – người được giao phụ trách cuộc chiến pháp lý nhằm làm rõ kết quả bầu cử của ứng viên đảng Cộng hòa, ngày 15-11 cũng tuyên bố kết quả cuộc bầu cử sẽ bị “đảo ngược”.

Phát biểu của ông Giuliani được đưa ra sau khi ông Trump vào sáng 15-11 đăng bài tweet thừa nhận ông Biden “đã thắng” mặc dù tổng thống đã nhanh chóng rút lại lời nói của mình không lâu sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.