Đến 15 giờ hôm nay, thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp 1 cửa xả lũ, chỉ còn 4 cửa xả đáy đang mở

(PLO)- Thủy điện Tuyên Quang đang đóng dần các cửa xả lũ sau khi mở hết toàn bộ tám cửa xả đáy cách đây vài ngày, còn 4 cửa xả đáy đang mở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 11-9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT có công điện lệnh Giám đốc Công ty thuỷ điện Tuyên Quang đóng tiếp một cửa xả đáy vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Lúc 13 giờ, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,63 m (mực nước dâng bình thường 120 m), lưu lượng đến hồ 2.643 m3/s, lưu lượng xả 3.708 m3/s.

Như vậy, từ 15 giờ hôm nay, thuỷ điện Tuyên Quang còn vận hành bốn cửa xả lũ.

Ngoài thủy điện Tuyên Quang, khu vực miền Bắc cũng đang có thủy điện Lai Châu đang mở một cửa xả mặt, thủy điện Bản Chát mở một cửa xả mặt, thủy điện Huội Quảng mở một cửa xả mặt, thủy điện Thác Bà mở ba cửa xả mặt.

* Trước đó, sáng sớm cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT có công điện lệnh giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp một cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang vào 8 giờ sáng, chỉ còn năm cửa xả đáy đang mở.

Dữ liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, mực nước thượng lưu hồ thuỷ điện Tuyên Quang ở mức 118.33 m, trong khi mực nước dâng bình thường là 120 m, lưu lượng đến hồ 3.293 m3/s, lưu lượng xả 4.359 m3/s.

Thủy điện Tuyên Quang đang đóng dần các cửa xả lũ
Thuỷ điện Tuyên Quang xả lũ. Ảnh: EVN

Hôm qua, 10-9, đoàn kiểm tra Bộ Công Thương đã đến kiểm tra công tác vận hành xả lũ tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Ông Vũ Văn Tinh, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang cho biết từ 0 đến 24 giờ ngày 8-9, lưu lượng nước về hồ tăng từ 570 m3/s đến 3.973 m3/s ứng với mực nước thượng lưu từ 114,99 m tăng lên 116,72 m (+1,73 m).

Lưu lượng đạt đỉnh vào lúc 9 giờ sáng ngày 9-9 là 6.966 m3/s, ứng với mực nước 118,17 m. Mực nước dâng bình thường là 120 m.

Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đánh giá đây là đợt lũ có thời gian gia tăng lưu lượng về hồ rất nhanh ảnh hưởng đến an toàn công trình. Do vậy, nhà máy đã thực hiện xả đợt sáu do lũ về hồ ở cấp đặc biệt lớn, cũng là giá trị lũ lịch sử xuất hiện trong tháng 9. Công ty thực hiện vận hành công trình xả theo các văn bản, công điện của Bộ NN&PTNT.

"Hồ đã mở đến tám cửa xả đáy trong thời gian từ 14 giờ ngày 8-9 đến 15 giờ ngày 9-9 để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá mực nước dâng bình thường 120 m, lưu lượng xả lớn nhất trong đợt là 5.656 m3/s” - ông Vũ Văn Tinh nói.

Theo Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang, trong đợt lũ này, tính đến 21 giờ ngày 9-9, hồ Tuyên Quang đã cắt lũ với dung tích 305 triệu m3. Từ khi vận hành đến nay, đây là lần đầu tiên hồ Tuyên Quang mở tám cửa xả đáy.

Trong diễn biến khác, vào đêm 10-9, một đoạn đê sông Lô ở tỉnh Tuyên Quang đã bị vỡ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đoạn đê bị sự cố này dài khoảng 10 m thuộc tuyến đê tả Lô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, là đê cấp V. Đoạn đê bảo vệ cho khu vực có dân cư sinh sống.

Hiện địa phương đang xử lý đoạn đê bị sự cố, đã di dời 40 hộ dân có nguy cơ bị ngập nếu nước sông tràn vào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.