(PLO)- Khu di tích quốc gia phần mộ nhà bác học A.Yersin sẽ được tu bổ, tôn tạo để phát huy giá trị, tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo đúng Luật Di sản.
Ngày 21-7, lãnh đạo Sở Thể thao và Văn hóa (VH&TT) tỉnh Khánh Hòa xác nhận đơn vị này vừa tổ chức cuộc họp với Hội những người ái mộ bác sĩ A.Yersin và UBND xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (nơi có phần mộ) để thống nhất các nội dung về thực hiện việc tôn tạo và phát huy giá trị di tích di tích khu mộ bác sĩ A.Yersin. Đây không phải là lần đầu việc tôn tạo, đầu tư di tích khu mộ bác sĩ A.Yersin được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, đến nay công tác này đã rất cấp bách nên đơn vị sẽ họp bàn kỹ trước khi tổng hợp các ý kiến để trình UBND tỉnh Khánh Hòa xin chủ trương và Cục di sản văn hóa, Bộ VH-TT&DL xin ý kiến. Khu mộ bác sĩ A.Yersin nằm trên một ngọn đồi nhỏ tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Năm 1990, cụm di tích này được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, rộng khoảng 4 ha. Theo Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa, ngoài đề xuất tu bổ, tôn tạo cảnh quan di tích, thiết kế khu vực nhà chờ (khu vực 2) cho khách dừng nghỉ khi đến đây viếng mộ. Đợt này đơn vị cũng đề xuất tôn tạo, tu bổ khu vực 1 - khu có mộ của nhà bác học A.Yersin. Theo đó, khu vực trên đỉnh đồi (khu vực 1) có mộ bác sĩ A.Yersin rộng khoảng 300 m2 là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt theo Luật Di sản sẽ chỉ tu bổ, tôn tạo, không tiến hành đầu tư, xây dựng hạng mục nào.
Còn phần diện tích còn lại (khu vực 2) được cho phép đầu tư nhằm mục đích bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Thực tế khu vực này thời gian qua vẫn chưa được quan tâm bảo tồn, tôn tạo đúng mức, chưa phát huy được hết giá trị. "Khu vực 1 là nơi có mộ phần nhà bác học A.Yersin, đây là khu bảo vệ nghiêm ngặt của di tích quốc gia nên hoàn toàn không có đề xuất xây mới hạng mục nào hay cải tạo. Nơi này sẽ không ai được đụng chạm gì dù di dời một cây nhỏ" - lãnh đạo Sở VH&TT Khánh Hòa khẳng định. Theo Hội những người ái mộ bác sĩ A.Yersin, từ khi được công nhận là di tích quốc gia đến nay, con đường vào khu vực mộ phần bác sĩ A.Yersin vẫn chưa được đầu tư, nâng cấp, gây bất tiện cho khách đến thăm viếng. Do đó, nhiều năm liên hội này đã kiến nghị ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng cho đầu tư để xứng tầm là khu di tích nhưng vẫn chưa được thực hiện. Trong ảnh, khu vực phần mộ và khóm thờ nhà bác học A.Yersin nằm trên đỉnh đồi tại khu di tích. Lãnh đạo Sở VH&TT tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện đã giao các đơn vị chuyên môn thuộc sở nghiêm túc tổng hợp, phân tích, tiếp thu các ý kiến đóng góp để sớm triển khai thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích. Đối với đường vào khu mộ như ý kiến của Hội những người ái mộ bác sĩ A.Yersin đề xuất, sở này cho biết dự kiến triển khai thực hiện ngay trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.
Một số hạng mục tại khu vực 2 của di tích đã xuống cấp do không được đầu tư, chăm sóc thường xuyên. Khu di tích này do Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa quản lý. Trung tâm này cũng là đơn vị vừa đề nghị thực hiện thêm việc tôn tạo, phát huy giá trị di tích phần mộ nhà bác học A.Yersin như nêu trên. Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa bố trí mã QR để du khách, người dân đến đây thắp hương, viếng mộ cũng như tham quan tìm hiểu thông tin về nhà bác học A.Yersin.
Bác sĩ Alexandre Yersin sinh ngày 22-9-1863 tại Thụy Sĩ, lớn lên tại Pháp.
Năm 1891, ông đến Nha Trang sinh sống và làm việc ở đây cho đến ngày mất 1-3-1943.
Thời gian ở đây, ông có nhiều công trình y học giá trị, trong đó đáng chú ý là phát hiện bệnh dịch hạch.
Ông là người khám phá ra cao nguyên Lâm Viên (1893) đặt nền móng xây dựng Đà Lạt, là người sáng lập Viện Pasteur ở Nha Trang (1895), Hà Nội (1925) và Đà Lạt (1936).
Theo di chúc, khi khâm liệm người ta đặt ông nằm sấp, đầu quay về biển để ông mãi mãi ôm mảnh đất quê hương của mình.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.