Đề xuất phương án khắc phục sạt lở ở Nghĩa trang Hoà Sơn

(PLO)- Thành lập tổ công tác liên ngành do UBND huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở, hỗ trợ sửa mộ cho người dân tại Nghĩa trang Hoà Sơn
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đề xuất phương án khắc phục sạt lở ở Nghĩa trang Hoà Sơn

Sáng 18-10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành uỷ TP Đà Nẵng đã đi kiểm tra các điểm sạt lở tại Nghĩa trang Hoà Sơn.

Tại buổi kiểm tra sở Xây dựng cho biết tổng cộng có 6 điểm bị ảnh hưởng nặng trong đó có 610 mộ bị hư hại trên tổng diện tích 22.243 m2.

Toàn cảnh khu vực bị sạt lở nặng nhất tại Nghĩa trang Hoà Sơn. Ảnh: NGÔ QUANG

Toàn cảnh khu vực bị sạt lở nặng nhất tại Nghĩa trang Hoà Sơn. Ảnh: NGÔ QUANG

Để kịp thời xử lý sạt lở đất, đá tại Nghĩa trang Hòa Sơn, bảo đảm sớm hoàn trả lại hiện trạng, phục vụ nhu cầu thăm viếng của người dân thành phố và hạn chế mức độ ảnh hưởng của những trận mưa sắp tới, Sở cũng đề xuất phương án khắc phục.

Cụ thể là vận động lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ địa phương và người dân thực hiện vận chuyển đất, đá ra khỏi khu vực mộ và tập kết trên đường giao thông; kết hợp hỗ trợ xếp rọ đá tại những vị trí dòng chảy chính.

Sau đó, thuê đơn vị có chức năng thực hiện việc xúc và vận chuyển đất đá sạt lở trên đường giao thông đến các vị trí phù hợp và xếp rọ đá tại những vị trí dòng chảy chính.

Khoảng 16 nghìn m3 đất đá sạt lở đổ xuống các Nghĩa trang Hoà Sơn. Ảnh: NGÔ QUANG

Khoảng 16 nghìn m3 đất đá sạt lở đổ xuống các Nghĩa trang Hoà Sơn. Ảnh: NGÔ QUANG

Người dân đang đào các phần mộ bị chôn vùi. Ảnh: NGÔ QUANG

Người dân đang đào các phần mộ bị chôn vùi. Ảnh: NGÔ QUANG

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng trăm ngôi mộ của người dân tại nghĩa trang Hòa Sơn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành do UBND huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân.

Bí thư thành uỷ Nguyễn Văn Quảng kiểm tra điểm sạt lở. Ảnh: NGÔ QUANG

Bí thư thành uỷ Nguyễn Văn Quảng kiểm tra điểm sạt lở. Ảnh: NGÔ QUANG

Thống nhất phương án xử lý trả lại đất đá, hạn chế thấp nhất việc di chuyển đi chỗ khác. Giao Ban nghĩa trang tập trung với việc liên hệ với thân nhân có phần mộ bị sạt lở để có sự phối hợp của gia đình, đồng thuận trong việc xử lý. Cùng với đó phải có phương án di dời, bố trí phù hợp với gia đình và làm thêm lễ cầu siêu các mộ bị hư hại.

Các phần mộ bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: NGÔ QUANG

Các phần mộ bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: NGÔ QUANG

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán thu hồi việc trồng các cây keo để trồng cây khác phù hợp hơn tại khu vực nghĩa trang.

Người dân đi tìm các phần mộ bị chôn vùi trong đất đá-Ảnh: NGÔ QUANG
Người dân đi tìm các phần mộ bị chôn vùi trong đất đá-Ảnh: NGÔ QUANG

“Đây là bài học cho chúng ta trồng cây ở sườn đồi sườn dọc, nhất là tạo ra đường mòn lối mở, thì tạo ra sạt lở. Sở Nông nghiệp phải chuẩn bị phương án phòng hộ, tránh lặp lại trường hợp hiện nay”- ông Quảng nhấn mạnh

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.