Đề xuất kéo dài thời gian cho xe vận chuyển xăng dầu vào giờ hạn chế

(PLO)- Sở Công thương TP.HCM cho biết đã đề xuất Sở GTVT cho phép các xe vận chuyển xăng dầu được phép lưu thông vào những khung giờ hạn chế đến ngày 15-1-2023 để đảm bảo lượng hàng cung ứng cho thị trường TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-11, UBND TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại đây, ông Ngô Hồng Y, Trưởng phòng thương mại Sở Công Thương TP.HCM cho biết tình hình xăng dầu tại địa phương đến hiện tại vẫn khó khăn.

Trưởng phòng thương mại Sở Công Thương TP.HCM thông tin về tình hình xăng dầu

Ông Ngô Hồng Y, Trưởng phòng thương mại Sở Công Thương TP.HCM thông tin về tình hình xăng dầu tại họp báo. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Ngô Hồng Y thông tin, đến 15 giờ chiều ngày 10-11, ngoài ba cửa hàng xăng dầu xin ngừng sửa chữa để đảm bảo hoạt động, còn khoảng 10% các cửa hàng xăng, dầu ngưng kinh doanh, đang thiếu cục bộ nguồn xăng, chỉ còn dầu. 90% các cửa hàng xăng dầu tại TP hiện vẫn đang phục vụ nhu cầu của người dân.

"Trong ngày hôm nay, có 24 cửa hàng xăng dầu được cung cấp đầy đủ xăng dầu để phục vụ cho người dân TP.HCM"- ông Ngô Hồng Y nói và cho hay Sở này đang tập trung vào ba giải pháp chính để đảm bảo nguồn cung xăng dầu tại TP.

Trước mắt, Sở Công Thương cùng các sở ngành liên quan theo dõi sát tình hình xăng dầu tại địa bàn, tổ chức các cuộc họp với các thương nhân, đầu mối, nắm bắt kịp thời các khó khăn để tháo gỡ.

Ông Ngô Hồng Y thông tin, ngày hôm qua, UBND TP cũng đã có cuộc họp với các thương nhân đầu mối tại TP.HCM. Qua đó ghi nhận lại các khó khăn mà thương nhân đang gặp phải; nội dung nào thuộc thẩm quyền của UBND TP, các sở, ngành địa phương thì chỉ đạo giải quyết; nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương thì Sở cũng đã có tham mưu cho UBND TP kiến nghị với các bộ, ngành, Chính phủ giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp xăng dầu.

Về việc đảm bảo nguồn cung, hiện TP có 90% các cửa hàng xăng dầu vẫn đủ nguồn cung đảm bảo cung ứng. Sở đã vận động các thương nhân, đầu mối có nguồn cung, có nguồn dự trữ lớn chia sẻ nguồn cung với các doanh nghiệp đang thiếu nguồn cung hiện tại; vận động các thương nhân cửa hàng, chuỗi cửa hàng kinh doanh tại TP.HCM gia tăng khoảng thời gian hoạt động dài hơi.

Đối với các cửa hàng Petrolimex, Sở vận động mở cửa 24/24 để phục vụ nhu cầu của người dân.

Song song đó, Sở Công thương cho biết đã tổng hợp ý kiến các thương nhân phân phối về đề xuất cho các xe vận chuyển xăng dầu được phép lưu thông vào những khung giờ hạn chế.

"Hiện nay, chúng tôi đã đề xuất Sở GTVT gia hạn đến ngày 15-1-2023 để đảm bảo lượng hàng cung ứng cho thị trường TP.HCM"- ông cho hay.

Sở Công thương TP vẫn đang phối hợp với Cục QLTT TP tăng cường kiểm soát các hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa bàn để kiểm soát thị trường. Với các cửa hàng xăng dầu ngưng hoạt động thì Sở phối hợp để kiểm tra các nguyên nhân, có biện pháp giải quyết kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.