Đề xuất chi tiết phương án bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan tỉnh Lâm Đồng mới

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng tính toán bố trí tỉ lệ cán bộ công chức làm việc đồng thời tại trụ sở hành chính của tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông và tại Trung tâm hành chính- chính trị của tỉnh Lâm Đồng mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Phương án bố trí trụ sở làm việc, bố trí nhà ở công vụ, tài sản là xe ô tô và các tài sản khác thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đề xuất phương án bố trí chi tiết trụ sở làm việc của các cơ quan tỉnh Lâm Đồng mới
Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng Đề xuất phương án bố trí chi tiết trụ sở làm việc của các cơ quan

Theo đó, cơ quan này Đề xuất phương án bố trí chi tiết nơi làm việc của các cơ quan như sau:

Cơ quan Đảng, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề xuất dự phòng 2 địa chỉ nơi làm việc của các cơ quan Đảng gồm: số 4 Lê Hồng Phong (Chi cục Dân số KHHGĐ) diện tích đất 1.337 m2, diện tích xây dựng: 435m2, diện tích sàn sử dụng 567m2 và số 22 Pastuer (Sở Giao thông Vận tải cũ), diện tích sàn 1.400m2 để Tỉnh ủy bố trí nơi làm việc cho khối Đảng.

Trụ sở làm việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND dự kiến số lượng cán bộ công chức hiện có của 3 tỉnh là 150 người; dự kiến làm việc tại Trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới là 80%; Nhu cầu dự kiến: (150 người x 80%) x 20 m2x 1,5 = 3.600m2

Sở Tài chính đề xuất bố trí tại trụ sở hiện có số 2 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, tổng diện tích sàn sử dụng 2.267,1m2; bố trí bổ sung số 35 Trần Hưng Đạo (trụ sở cũ của Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ), diện tích đất: 4.888 m2, diện tích xây dựng: 808m2, diện tích sàn sử dụng: 1.104m2.

Trụ sở làm việc của Văn phòng UBND tỉnh, số lượng cán bộ công chức hiện có của 03 tỉnh là 180 người; dự kiến làm việc tại Trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới là 80%; Nhu cầu dự kiến: (180 người x 80%) x 20m2 x 1,5 = 4.320m2.

Sở Tài chính đề xuất bố trí làm việc tại trụ sở hiện có số 04 Trần Hưng Đạo, diện tích sử dụng: 3.872m2.

Đồng thời, bố trí bổ sung số 04A Trần Hưng Đạo hiện là trụ sở chung của các hội, diện tích 3.300 m2 (các hội bố trí vào số 5 Trần Nhân Tông, trụ sở cũ của UBND thành phố Đà Lạt).

Trụ sở các Sở, ngành, số lượng cán bộ công chức hiện có 3.253 người; dự kiến làm việc tại Trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới là 80%; Nhu cầu dự kiến1: (3.253 người x 80%) x 12 m2 = 31.228m2.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đề xuất bố trí tại trụ sở hiện có: Số 36 Trần Phú, tổng diện tích sàn đang sử dụng bố trí làm việc là 22.747 m2 và bố trí bổ sung phần diện tích đang cho thuê tại tầng 1 là 1.300m2 để đưa vào sử dụng làm việc.

Cơ quan này cũng đề xuất dự phòng 02 địa chỉ: số 08 đường Ba tháng Tư (Ban Tôn giáo cũ), diện tích sàn 600m2; số 10 đường Ba tháng Tư (trụ sở UBND phường 3, thành phố Đà Lạt) diện tích sàn sử dụng: 1.881m2.

Sở Tài chính cũng đề xuất phương án bố trí nơi làm việc tại Trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng cho 8 người là Thường trực Tỉnh ủy; 20 người là Thường vụ Tỉnh uỷ (trừ 12 người đang công tác tại Lâm Đồng).

Cụ thể: Thường trực Tỉnh ủy: 08 người

- Dự kiến làm việc tại Trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới: 08 người.

- Đề xuất bố trí:

+ Khu nhà công vụ Tỉnh ủy (còn 02 căn nhà trống);

+ Khu nhà khách Văn phòng UBND tỉnh 2 (Dinh 2);

+ Số 07 Trần Hưng Đạo (Biệt thự), diện tích sử dụng 504 m2;

+ Số 11 Trần Hưng Đạo (trụ sở cũ Trung tâm quản lý nhà), diện tích sử dụng 756 m2.

Thường vụ Tỉnh ủy: 32 người (đã trừ 08 người Thường trực Tỉnh ủy)

- Dự kiến làm việc tại Trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới: 20 người (trừ 12 người đang công tác tại Lâm Đồng).

- Đề xuất bố trí:

+ Khu nhà khách Tỉnh ủy (Nguyễn Viết Xuân);

+ Khu nhà khách Văn phòng UBND tỉnh (Dinh 2).

Cùng với đó, 99 người (đã trừ những người đang công tác tại Lâm Đồng) Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở, ngành cũng được đề xuất bố trí nhà công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.