Đề Văn, Toán thi học sinh giỏi quốc gia

(PLO)- Đây là lần đầu kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025 được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025 diễn ra trong hai ngày 25 và 26-12 với gần 6.500 thí sinh tham dự, tăng hơn 660 em so với năm ngoái.

thi học sinh giỏi quốc gia
Thí sinh TP.HCM tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đề thi môn Ngữ văn gồm 2 câu, thời gian làm bài 180 phút.

Đánh giá về đề thi, một thí sinh nói: "Đề có sức gợi mở, không quá khó và vẫn ra theo lối quen thuộc, không có sự đổi mới".

thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-2.jpg
Đề môn Văn thi học sinh giỏi quốc gia

Trong khi đó, đề thi học sinh giỏi quốc môn Toán ngày 1 gồm 3 câu, thời gian làm bài 180 phút với điểm tối đa 20.

thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-1.jpg
Đề môn Toán ngày 1 thi học sinh giỏi quốc gia

Đây là lần đầu tiên kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tổng số môn thi là 13 môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật.

Kết quả của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025 dự kiến được công bố vào cuối tháng 1-2025.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, tỉ lệ học sinh đạt giải sẽ chiếm 60% số dự thi. Trong đó, giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải; số giải nhất không vượt quá 5%.

Học sinh đạt giải được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.

Những thí sinh được vào vòng chọn đội tuyển Olympic quốc tế (Tin học, Hóa học, Toán học, Sinh học, Vật lý) sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.