Đề Toán thi vào lớp 10 Hà Nội 'dễ thở' hơn của TP.HCM

(PLO)- "Đề của TP.HCM bám sát định hướng đổi mới thi cử, phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Phổ điểm của TP.HCM là 6 điểm, thì Hà Nội khoảng 6,5-7 điểm"- một giáo viên nhận định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay 9-6, 105.435 sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2024.

Đề Toán thi vào lớp 10 Hà Nội gồm 5 câu theo hình thức tự luận, thí sinh làm bài trong 120 phút.

Theo TS Lê Anh Tuấn, giáo viên Trung tâm Học mãi, Giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội, đề thi Toán phù hợp với thời gian làm bài 120 phút, nhiều học sinh làm tốt có thể hoàn thành bài thi trong 100 phút.

"Đề Toán thi vào lớp 10 của Hà Nội bám sát đề minh họa mà Sở GD&ĐT đã đưa ra trước đó. Đề không có nhiều yếu tố bất ngờ, dạng đề quen thuộc giống với các năm trước", thầy Tuấn nói.

Đề Toán thi vào lớp 10 Hà Nội 7.jpg
Gần 106.000 sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2024. Ảnh: TT

Cũng theo thầy Tuấn, đối với chương trình sách giáo khoa mới và định hướng thi cử theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học, đề Toán thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay chưa đáp ứng được những yêu cầu này.

Đề thi được ra theo lối cũ, gồm những câu hỏi đơn thuần về mặt toán học, chưa có nhiều ứng dụng vào thực tế để giúp người học phát triển nâng cao về tư duy.

-TS Lê Anh Tuấn-

Với đề thi này, theo thầy Tuấn, câu khó nhất không có nhiều học sinh làm được, chỉ dành cho học sinh giỏi là câu V hỏi về bất đẳng thức.

Cùng với đó, ý số 3 của câu IV về phần hình học có ít học sinh làm được. Học sinh khá cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi giải câu này. Ngoài ra, ý 3 của câu I cũng có thể khiến học sinh khá và trung bình khá dễ nhầm do có một chút “lừa” nhỏ.

Về phổ điểm, theo TS Lê Anh Tuấn, nếu nắm chắc kiến thức sách giáo khoa và chương trình thầy cô ôn tập trên lớp, học sinh được 6,5-7 điểm. Học sinh khá và khá giỏi được khoảng 8,5-9 điểm, học sinh giỏi được 9-9,5 điểm, còn điểm tối đa chỉ có học sinh xuất sắc mới có thể đạt.

Đề Toán thi vào lớp 10 Hà Nội 8.jpg
Sáng nay 9-6, có 476 thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn Toán vào lớp 10 công lập của Hà Nội. Ảnh: TT

So với đề Toán thi vào lớp 10 của TP.HCM, thầy Tuấn đánh giá đề của TP.HCM rất hay, và khó hơn so với đề của Hà Nội.

"Đề của TP.HCM bám sát định hướng đổi mới thi cử, phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Phổ điểm của TP.HCM là 6 điểm, thì Hà Nội khoảng 6,5-7 điểm", thầy Tuấn nhận định.

de-thi-Toan_h1.jpg
Đề thi Toán vào lớp 10 tại Hà Nội

Theo Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội, chậm nhất ngày 2-7 sẽ công bố điểm bài thi các môn thi vào lớp 10 của thí sinh.

Từ ngày 3-7 đến 9-7, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh, nộp đơn phúc khảo và danh sách học sinh phúc khảo về phòng GD&ĐT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.