Đề nghị thanh tra toàn diện dự án điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei

(PLO)- Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh thanh tra toàn diện dự án điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, một nguồn tin xác nhận Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum đã có báo cáo, đề nghị UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, các sở KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Công Thương, Xây dựng thanh tra toàn diện dự án Nhà máy Điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei do Công ty CP Tân Tấn Nhật làm chủ đầu tư.

Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum đề nghị thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, xây dựng, lâm nghiệp, điện lực trong triển khai thực hiện dự án trên địa bàn hai huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi.

Thanh tra toàn diện dự án điện gió Tân Tấn Nhật
Dự án điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei do Công ty CP Tân Tấn Nhật làm chủ đầu tư. Ảnh: DA.

Theo Sở KH&ĐT Kon Tum, quá trình thực hiện dự án trên xảy ra hàng loạt sai phạm, cần phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các đơn vị liên quan. Dự án này có công suất 50 MW, tổng mức đầu tư 1.890 tỉ đồng.

Hiện dự án đã lắp đặt xong 18/18 trụ turbine, thi công xong 63/63 trụ đường dây truyền tải 110 KV và đấu nối đường dây 22 KV… nhưng chưa đưa vào vận hành sản xuất, cung cấp dịch vụ. Dự án chậm tiến độ theo quyết định điều chỉnh chủ trương.

Theo Sở KH&ĐT, chủ đầu tư là Công ty CP Tân Tấn Nhật triển khai dự án nhưng không lập kế hoạch bảo vệ môi trường điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư, gửi cho Sở KH&ĐT theo dõi.

Chủ đầu tư cũng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư; khởi công xây dựng công trình khi thiết kế bản vẽ chưa được phê duyệt; lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện, năng lực khi tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình...

Dự án chưa được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư đã sử dụng đất.

Trước đó, như PLO đã thông tin, UBND tỉnh Kon Tum đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tân Tấn Nhật do có hành vi lấn chiếm đất rừng, đất nông nghiệp làm dự án điện gió; đồng thời buộc khắc phục lại nguyên trạng.

Dự án này đã chiếm 155.700 m2 đất rừng sản xuất, hơn 89.000 m2 đất nông nghiệp để xây dựng các hạng mục công trình...

7 dự án chưa cung cấp hồ sơ pháp lý

Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các địa phương kiểm tra, làm rõ việc bảy dự án đầu tư trên địa bàn chưa cung cấp hồ sơ pháp lý về xây dựng và xử lý vi phạm (nếu có), gồm:

Dự án trồng cây dược liệu, cây rau, củ, quả sạch của Công ty CP Bình Minh - Măng Đen.

Dự án trồng cây ăn quả chất lượng cao theo tiêu chuẩn Vietgap tại huyện Kon Plông của Công ty TNHH Cây ăn quả Nguyễn Hạnh tại Măng Đen.

Dự án đầu tư trồng rau, quả xứ lạnh và cây ăn trái có giá trị kinh tế cao của Công ty TNHH MTV Tú Phương tại Măng Đen.

Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và trồng nông sản organic của Công ty Cổ phần Zakka Food.

Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái - khu công nghệ cao tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon PLông của Công ty TNHH Kon Plông Agri-Tourism.

Dự án nhà kho, quầy hàng, sân phơi nông sản của hợp tác xã nông, lâm nghiệp - thương mại và dịch vụ xã Ngọc Tem.

Dự án đầu tư trồng cây bạch đàn lai tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy của Công ty TNHH MTV Tư vấn - Xây dựng Tài Lộc

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.