Đau lòng cầu thủ Malaysia thất nghiệp, tính đường chạy xe ôm công nghệ

(PLO)- Cầu thủ Malaysia đang đối mặt thách thức cực lớn từ nhiều phía để tồn tại...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Bố mẹ của Reuben từng rất tự hào về cậu con trai có biệt tài chơi bóng với kỹ năng bẩm sinh, nhưng rồi đến tuổi 30, Reuben thất nghiệp, chạy xe ôm công nghệ kiếm... "cơm". Cầu thủ Malaysia đối mặt thực tế khốc liệt.

Đội tuyển Malaysia bất chấp lệnh trừng phạt của FIFA

Đội tuyển Malaysia bất chấp lệnh trừng phạt của FIFA

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski khẳng định sẽ không để những rắc rối liên quan đến lệnh trừng phạt của FIFA ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của các học trò ở các trận đấu quốc tế sắp tới.

Ngày bố mẹ của Reuben dẫn con đến thể hiện kỹ năng chơi bóng để được chọn vào trung tâm đào tạo, ông bà rất tự hào về những phẩm chất bẩm sinh với quả bóng của con trai mình. Nhưng cuộc đời cầu thủ đầy rủi ro, trong đó có chấn thương, đó là cái chung, còn cầu thủ Malaysia phải cạnh tranh với ngoại binh.

Cau- thu- Malaysia.jpg
Ruben (trái) còn may mắn hơn những cầu thủ Malaysia khác là lên lớp kiếm tiền và chạy xe ôm công nghệ.

Bố mẹ của Reuben còn nghĩ đến con mình sẽ trở nên nổi tiếng nhờ đá bóng giỏi và thậm chí giàu có... Nhưng ở Malaysia hiện nay, cầu thủ nội đang còn phải đối đầu với làn sóng cạnh tranh cầu thủ ngoại khốc liệt, CLB nào cũng tranh nhau nhập tịch, đẩy cầu thủ nội ra ngoài, chi phí nhập tịch bây giờ lại...rẻ bèo nên cầu thủ Malaysia còn áp lực cực cao.

Cầu thủ Malaysia không giống như cầu thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc, từ tuổi 10, 11 bước vào trung tâm đào tạo chủ yếu học bóng đá, không có vốn sống, không có kỹ năng sống nếu không chơi đá bóng. Nghề bóng đá lại luôn tiềm ẩn chấn thương cao, bỏ dở sự nghiệp.

Reuben là một điển hình như thế? Bây giờ tuổi 30, anh từng khoác áo tuyển Malaysia từ năm 2011 đến 2023 nhưng đang suy nghĩ chạy grab để kiếm sống vì bị sự cạnh tranh đánh dạt khỏi đội hình, CLB khuyến khích anh ra đi tìm đội mới.

Hiện nay có đến 40 đến 50% cầu thủ Malaysia đang còn tuổi thi đấu tốt nhưng bị mất việc vì không cạnh tranh nổi với cầu thủ nhập tịch và số này chỉ biết tìm công việc...xe ôm công nghệ để nuôi sống bản thân và gia đình, kỹ năng làm những công việc khác không có. Số ít cầu thủ Malaysia lo học hành để có bằng HLV rồi dạy tại các trung tâm, nhưng cũng rất mong manh vì không được tin tưởng như đội ngũ HLV nước ngoài.

Bây giờ Reuben làm nhiều việc, vừa làm thầy các tuyến U-10, U-12, U-14 của một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, làm theo hợp đồng giờ để nhận lương, sau đó là chạy xe ôm công nghệ để tăng thêm thu nhập.

Khi đứng lớp dạy những em nhỏ chơi bóng, Reuben luôn khuyên các em hãy tập cho mình những kỹ năng sống khác vì nghề bóng đá tiềm ẩn rủi ro cực lớn. Riêng cầu thủ Malaysia bây giờ còn phải cạnh tranh khốc liệt với cầu thủ nước ngoài nhập tịch. Nếu bị bóng đá hất ra đường, các em còn phải có nghề nghiệp khác để sống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.