Đạo diễn Victor Vũ : Mong khán giả ủng hộ 'Người vợ cuối cùng' và 'Đất rừng phương Nam'

(PLO)- Đạo diễn Victor Vũ cho biết mình rất sợ từ "cạnh tranh" trong phim Việt và anh cho rằng những bộ phim khai thác vẻ đẹp đất nước rất đáng được ủng hộ.

Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ là dự án điện ảnh thuộc thể loại chính kịch, tâm lý nói về số phận của người phụ nữ thời phong kiến.

Linh (Kaity Nguyễn thủ vai) là vợ lẽ của quan tri huyện Đức Trọng (NSƯT Quang Thắng) nhưng không hạnh phúc và những xung đột, mâu thuẫn diễn ra khi cô gặp lại người mình yêu thật lòng.

NVCC#08-S01-9671.jpg
Nhân vật Linh (Kaity Nguyễn) trong "Người vợ cuối cùng". Ảnh: ĐPCC

Phim lấy bối cảnh chính về vùng quê Bắc Bộ thế kỷ XIX quay tại Bắc Kạn. Đây là tác phẩm thứ 17 của đạo diễn Victor Vũ cũng là dự án đánh dấu 20 năm làm điện ảnh của anh.

Dự án dựa trên tiểu thuyết của bố vợ

Chia sẻ tại họp báo ngày 5-10, đạo diễn Victor Vũ cho biết bản thân rất mê thể loại phim cổ trang vì với anh đây là cách có thể khai thác những nét đẹp văn hoá và đất nước Việt Nam một cách trực tiếp.

victor-vu.JPG
Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ tại họp báo. Ảnh: VĂN HÀ

Và khi đọc tiểu thuyết Hồ oán hận của tác giả Hồng Thái, bố vợ của anh (diễn viên Đinh Ngọc Diệp), anh cảm thấy rất hào hứng.

"Vì đây là câu chuyện hoàn toàn hư cấu tâm linh trinh thám nhưng lại diễn ra ở thế kỷ XIX và tôi thấy được là đây là một cái đề tài có thể chuyển thể làm phim cổ trang và khả năng làm rất là khả thi. Đó là nguồn cảm hứng để tôi làm phim" – nam đạo diễn cho hay.

"Hai năm vừa qua tôi dồn hết trái tim, đầu óc mồ hôi nước mắt vào dự án này và tôi nghĩ rằng người may mắn nhất là bản thân khi được làm việc với một dàn diễn viên quá tuyệt vời, một ê-kíp toàn siêu anh hùng".

– Đạo diễn Victor Vũ.

Là người hay xem phim, tác giả Hồng Thái cho biết ông cảm thấy hài lòng khi dự án này "lấy cảm hứng" nhiều hơn là "chuyển thể" từ tác phẩm của mình, vì việc lấy cảm hứng từ một tác phẩm sẽ tạo đất diễn, đất sáng tạo cho diễn viên, đạo diễn…

nguoi-vo-cuoi-cung1.JPG
Tác giả Hồng Thái, bố vợ của đạo diễn Victor Vũ

Ông cũng đánh giá cao việc đạo diễn Victor Vũ nhấn mạnh yếu tố tâm lý coi nhẹ yếu tố tâm linh. "Tôi thấy xu hướng đó rất hay" – tác giả Hồ oán hận nhấn mạnh.

Không muốn lồng tiếng như phim "Mắt biếc"

Tại họp báo, đạo diễn Victor Vũ cho biết, tương tự những dự án trước đó như Thiên mệnh anh hùng, Mắt biếc… thì Người vợ cuối cùng cũng rơi vào hoàn cảnh thể hiện lời thoại, bối cảnh phù hợp thời đại nhưng phải dễ hiểu.

"Tôi nghĩ điều này hết sức bình thường nhất là đối với một dự án hư cấu như tôi đã chia sẻ nhiều lần trước đó. Phần văn hoá tôi đang dựa trên phần văn hoá lịch sử để xây dựng cái nền cho câu chuyện của mình và để cho mình sáng tạo nghệ thuật.

Tôi biết mình có dàn diễn viên cả miền Nam lẫn miền Bắc nên tôi cùng ê-kíp với sự hỗ trợ của tác giả tiểu thuyết và một số cố vấn đã phổ thông hoá lời thoại, hạn chế những khẩu ngữ phương ngữ, cổ ngữ mà có thể gây khó hiểu cho người xem. Tâm lý của mọi người là làm sao cho câu thoại của mình trong phim nó gần gũi, dễ nói và dễ nghe...

Trong phần thiết kế mỹ thuật tôi cũng mất rất nhiều thời gian để dung hoà tình tiết nét đẹp 3 vùng miền trong phim của mình, đó là điều rất cần thiết. Vì đây là điện ảnh nên cần có sự sáng tạo nhưng sự sáng tạo đó cần phải nằm trong một khuôn khổ có thể chấp nhận được” – đạo diễn Victor Vũ cho hay.

nguoi-vo-cuoi-cung.JPG
Dàn diễn viên trong "Người vợ cuối cùng"

Đối với việc phát âm, đạo diễn Victor Vũ cho biết mình không muốn lồng tiếng như Mắt biếc mà muốn giữ giọng thật của diễn viên

“Trường hợp Mắt biếc hơi khác vì phim có hai vấn đề. Thứ nhất là cần một giọng có thể hát được vì nhân vật Ngạn là một nhạc sĩ cũng là một người sáng tác nhạc. Thứ hai, nhân vật Hà Lan và Ngạn cùng một làng nên tôi muốn giữ một giọng xuyên suốt.

Còn đối với phim này không bị ràng buộc về mặt câu chuyện nên là tôi vẫn ưu tiên diễn xuất và cảm xúc. Tôi biết cực đến cỡ nào khi lồng tiếng cho một bộ phim và đó cũng là điều mạo hiểm vì nhỡ diễn viên khi vào phòng thu không đạt được cảm xúc như vậy thì nó rất đáng tiếc cho diễn viên lẫn dự án. Do đó, tôi ưu tiên giọng diễn xuất là chính" – nam đạo diễn bày tỏ.

Đạo diễn Victor Vũ mong mỏi khán giả sẽ ủng hộ "Người vợ cuối cùng" và Đất rừng phương Nam". Video: VĂN HÀ

'Người vợ cuối cùng' là bản tình ca vừa đẹp vừa buồn

Có mặt tại họp báo, diễn viên Đinh Ngọc Diệp (đảm nhận vai vợ hai trong phim) cho biết mình thấy hình tượng người phụ nữ trong những phim trước đây của đạo diễn Victor Vũ rất đa dạng.

"Có khi họ quyết liệt thâm sâu có khi họ rất bí ẩn và dịu dàng. Và có một điểm chung là tất cả người phụ nữ ấy đều đẹp, và hầu hết nội tâm trong họ rất phong phú" - cô nói.

dinh-ngoc-diep.JPG
Diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Nữ diễn viên cũng cho biết, với phim Người vợ cuối cùng, Linh, người vợ ba là nhân vật cô yêu thích nhất bởi nhân vật Linh có những đức tính rất là cao đẹp của người phụ nữ Văn hoá Việt nam truyền thống.

"Cô ấy không chỉ chịu thương, chịu khó công dung ngôn hạnh mà trong cô còn có sự dám quyết đoán thách thức định kiến,...

Người vợ cuối cùng là bản tình ca vừa đẹp vừa buồn mà đạo diễn và ê-kíp gửi tặng cho phái yếu bởi vì Victor Vũ luôn nói với tôi người phụ nữ Việt có sức bền bỉ vô cùng phi thường càng khó khăn, bất hạnh, họ luôn có cách vươn lên.

Tôi nghĩ cần có sự xót thương rất nhiều thì các anh mới có thể viết nên sự đồng cảm dành cho người vợ người mẹ nhiều đến như vậy" - nữ diễn viên bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.