Đang chở 41 con rùa bắt trong rừng U Minh Thượng thì bị CSGT phát hiện

(PLO)- Khi dừng xe kiểm tra, Công an tìm thấy trong túi nilon có hai túi lưới chứa 41 cá thể rùa, có tổng trọng lượng 14,9kg.

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết đang khẩn trương xác minh và trưng cầu giám định mẫu vật để xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

ca the rua UMT.jpg
Công an thu giữ 2 túi lưới chứa 41 cá thể rùa. Ảnh: Q.N

Rạng sáng ngày 5-10, trong lúc tuần tra trên đường tỉnh 965, lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp hình sự Công an huyện U Minh Thượng phát hiện ông Nguyễn Văn Thống (53 tuổi, trú xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng) đi xe máy từ hướng xã Minh Thuận về xã An Minh Bắc, trên xe chở theo túi nilon có dấu hiệu khả nghi.

Khi dừng xe kiểm tra, Công an phát hiện trong túi nilon có hai túi lưới chứa 41 cá thể rùa (tổng trọng lượng 14,9kg). Trong đó gồm 40 con nghi là rùa Ba Gờ và một con nghi là rùa Hộp lưng đen thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ông Thống khai nhận, trước đó, đã mang 23 chiếc lú vào đặt xung quanh khu vực bảo tồn rùa của vườn Quốc gia U Minh Thượng, thuộc ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc. Đến đêm 4-10, ông vào thăm bẫy và bắt được số rùa nói trên định đem đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, ngày 1-8-2023, ông Thống đã bị Hạt Kiểm lâm liên huyện Vĩnh Thuận - U Minh Thượng phạt hành chính 3 triệu đồng do hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.