Cởi trói cho chung cư cũ sắp sập - Bài 1

Dân bất an trong chung cư 'hết đát'

(PLO)- TP.HCM có 14/474 chung cư cũ thuộc loại có nguy cơ sụp đổ, cần phải di dời khẩn cấp người dân và phá dỡ, xây mới; người dân mong sớm được di dời để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LTS: Từ năm 2008, chính quyền TP.HCM đã có chủ trương cải tạo, sửa chữa, xây mới các chung cư cũ xây dựng từ trước năm 1975. Từ đó đến nay, TP đã hai lần có kế hoạch cải tạo, sửa chữa, xây mới 474 chung cư cũ trên địa bàn với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt như mong muốn vì gặp quá nhiều rào cản từ cơ chế, chính sách. Tuyến bài này khắc họa toàn cảnh khó khăn, vướng mắc cũng như giải pháp vừa được tháo gỡ để hàng loạt chung cư sắp sập tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung sớm được xây lại.

Năm năm trước, TP.HCM đã xác định có 14/474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 thuộc loại hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, cần phải di dời khẩn cấp người dân và tiến hành phá dỡ, xây mới trong giai đoạn 2015-2020. Đến nay đã bảy năm trôi qua, không những chưa có chung cư nào được xây mới mà việc di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm vẫn còn dang dở. Người dân đang sống trong chung cư “hết đát” vẫn phập phồng lo sợ trước nguy hiểm đang rình rập mỗi ngày.

Sống trong sợ hãi

Nhiều năm nay, người dân sống tại chung cư 137 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình luôn sống trong bất an vì chung cư ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 2018, UBND quận Tân Bình đã có thông báo sẽ di dời người dân đến tạm cư tại nơi an toàn nhưng đến nay đã bốn năm, người dân vẫn chưa được di dời.

Vừa bước vào căn hộ 106 của bà Trịnh Thị Phương Trang, PV đụng phải một xô nước để ngay trước cửa ra vào. Ngay cả mùa nắng nóng như thời điểm này nhưng căn hộ của bà Trang thường xuyên ẩm ướt. Bà Trang cho biết suốt năm năm qua, gia đình bà đã phải dùng chiếc xô nhựa này để hứng nước do trần nhà bị thấm, nước cứ âm ỉ chảy từng giọt. Cũng vì thấm nước mà các bức tường trong căn hộ bị bục và bong tróc, loang lổ. Những nơi bị thấm nặng, bà Trang phải căng nylon để hứng nước từ trên xuống.

21 hộ dân ở chung cư cũ 149-151 Lý Thường Kiệt vẫn chưa thể di dời dù có thông báo di dời khẩn cấp từ năm 2018. Ảnh: VIỆT HOA

21 hộ dân ở chung cư cũ 149-151 Lý Thường Kiệt vẫn chưa thể di dời dù có thông báo di dời khẩn cấp từ năm 2018. Ảnh: VIỆT HOA

Căn hộ kế bên là của em gái bà Trang cũng chịu chung cảnh ngộ nhiều năm nay. Em gái bà phải căng bạt ngay dưới trần nhà để nước không nhỏ xuống. “Cứ vài năm em tôi phải thay bạt một lần, nếu không thì nhà lênh láng nước. Đó là chưa kể những khi trời mưa, chúng tôi sống khổ sở vô cùng” - bà Trang nói.

Đi từ tầng một đến tầng năm (tầng trên cùng) của chung cư, PV ghi nhận nhiều vết nứt gãy dọc ngang khắp tòa nhà, dây điện cũ kỹ chằng chịt như mạng nhện. Một cư dân sống ở tầng trệt cho biết khoảng vài tháng trước, một tấm bê tông rơi xuống nhưng rất may là thời điểm đó vắng người nên không ai bị thương.

“Dân chúng tôi rất sợ hãi vì luôn cảm thấy tính mạng bị đe dọa, không biết sống chết như thế nào. Chúng tôi thật sự rất hoang mang và lo sợ” - bà Phương Châu sống tại căn hộ 107 nói.

Đặc biệt, trường hợp bà Nguyễn Thị Liễu ở căn hộ 205 còn bị tấm bê tông rơi đè trúng tay lúc bà đang ngủ. Câu chuyện của bà Liễu càng khiến cho người dân sống tại chung cư càng thêm lo lắng, bất an.

Theo người dân, chung cư 137 Lý Thường Kiệt được xây dựng từ trước năm 1975, đã trải qua hai lần sửa chữa nhưng đến nay tình trạng xuống cấp rất nghiêm trọng. Lo sợ nguy hiểm, tháng 2-2022, bà Trang đại diện cho 22 hộ dân tại đây gửi đơn lên quận Tân Bình để phản ánh, đồng thời mong muốn được sớm di dời khỏi chung cư. Tuy nhiên, đến nay 34 hộ dân sống tại đây vẫn đang phải chờ đợi trong sự hoang mang.

Cách đó khoảng 100 m, chung cư cũ 149-151 Lý Thường Kiệt cũng đang nằm trong tình trạng tương tự khi công trình này đã xuống cấp trầm trọng nhưng 21 hộ dân tại đây vẫn chưa thể di dời.

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: VIỆT HOA

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình xuống cấp nghiêm trọng.
Ảnh: VIỆT HOA

Sau bốn năm thông báo, vẫn chưa thể di dời

Theo UBND quận Tân Bình, năm 2018, địa phương này đã ban hành kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ dân tại các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 đã hư hỏng, xuống cấp (cấp D). Theo đó, quận đã tổ chức di dời 132 hộ dân tại ba chung cư 47 Long Hưng (phường 7), 40/1 Tân Phước (phường 8) và 170-171 Tân Châu về tạm cư tại lô J, chung cư Bàu Cát II và chung cư Tân Trụ trên địa bàn quận.

Còn lại hai chung cư 137 và 149-151 Lý Thường Kiệt sẽ tiếp tục tổ chức di dời và bố trí tạm cư tại lô A chung cư Phú Thọ, phường 15, quận 11. UBND TP cũng đã phê duyệt phân bổ cho quận 55 căn hộ tại chung cư này để bố trí tạm cư cho các hộ dân di dời khẩn cấp ra khỏi hai chung cư cũ nêu trên. Tháng 2-2021, quận 11 bàn giao số căn hộ này về cho quận Tân Bình. Đến tháng 5-2021, địa phương này bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng để tiến hành sửa chữa.

Người dân tại chung cư 137 Lý Thường Kiệt chỉ lên tấm đà ngay cổng ra vào chung cư thường xuyên bị nước nhỏ xuống lối đi suốt nhiều năm nay. Ảnh: VIỆT HOA

Người dân tại chung cư 137 Lý Thường Kiệt chỉ lên tấm đà ngay cổng ra vào chung cư thường xuyên bị nước nhỏ xuống lối đi suốt nhiều năm nay. Ảnh: VIỆT HOA

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tháng 7-2021, quận 11 có công văn xin TP tạm thời trưng dụng chung cư Phú Thọ để thành lập bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19. Đến tháng 1-2022, quận Tân Bình có văn bản báo cáo TP kiến nghị bàn giao lại 55 căn hộ nêu trên và khẩn trương sửa chữa để phục vụ tạm cư.

Sau khi nhận được đơn phản ánh của các hộ dân, quận Tân Bình tiếp tục có văn bản báo cáo kiến nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớm thực hiện nội dung nêu trên. “Hai chung cư 137 và 149-151 Lý Thường Kiệt hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, kết cấu mục, nứt, bong tróc nhiều chỗ, thấm dột nhiều nơi. Khi trời mưa, các hộ dân phải dùng tấm nylon che chắn, hứng nước. Hiện nay, các hộ dân rất bức xúc và đề nghị phải di dời khẩn cấp do không thể ở được vì quá ô nhiễm và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào” - quận Tân Bình nêu.

Tại văn bản này, quận Tân Bình cũng cho biết địa phương này cũng đã phổ biến kế hoạch di dời cho người dân tại hai chung cư này về tạm cư tại chung cư Phú Thọ, các hộ dân rất phấn khởi và sẵn sàng hợp tác, đồng thuận di dời. Dự kiến thời gian di dời vào quý I-2022, ngay khi 55 căn hộ tạm cư được sửa chữa xong.

Phản hồi công văn của quận Tân Bình, cuối tháng 4, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong tháng 5 phải khẩn trương bàn giao 55 căn hộ nêu trên để sửa chữa. Sau đó bàn giao lại cho quận Tân Bình để bố trí tạm cư cho các hộ dân.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng, cho biết đơn vị này đã tiếp nhận 55 căn hộ tại lô A chung cư Phú Thọ, quận 11 để tiến hành sửa chữa. Hiện nay, cơ quan này đang làm thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị sửa chữa. Dự kiến việc sửa chữa sẽ được tiến hành trong thời gian ba tháng với kinh phí sửa chữa khoảng 3-4 tỉ đồng.

14 năm, chỉ ba chung cư cũ được xây mới

Từ năm 2008, UBND TP đã ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ. Năm 2016, TP.HCM có chương trình hành động về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020. TP đề ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ cải tạo, sửa chữa và xây mới 50% trong tổng số 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975. Trong đó có di dời, tháo dỡ và xây mới 14 chung cư cấp D.

Trong 14 chung cư cấp D, hiện đã di dời người dân tại sáu chung cư, năm chung cư di dời dang dở và ba chung cư chưa di dời. Trong số này, hiện mới chỉ tháo dỡ được bốn chung cư và chưa có chung cư nào được xây mới. Ngoài ra, trong 12 chung cư cũ TP có kế hoạch cải tạo, xây mới giai đoạn 2011-2015, đã hoàn thành việc di dời người dân, tháo dỡ sáu chung cư, đang xây dựng ba chung cư và đã xây xong ba chung cư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.