Đắk Lắk sẽ xin ý kiến Thủ tướng khắc phục sai sót bán đất vàng

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để khắc phục các sai sót trong việc bán đấu giá trụ sở cũ của Sở Xây dựng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, nguồn tin của PLO cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục các sai sót trong bán đấu giá trụ sở cũ của Sở Xây dựng Đắk Lắk tại số 15 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột.

Dự án khách sạn xây dựng gần hoàn thành trên nền đất của trụ sở cũ của Sở Xây dựng Đắk Lắk cũ. Ảnh: VŨ LONG

Dự án khách sạn xây dựng gần hoàn thành trên nền đất của trụ sở cũ của Sở Xây dựng Đắk Lắk cũ. Ảnh: VŨ LONG

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xem xét đề nghị của Sở TN&MT về đề nghị bãi bỏ một số nội dung liên quan đến quyết định điều chỉnh quy hoạch khu vực trụ sở cũ Sở Xây dựng mà UBND tỉnh đã ban hành trước đó.

Cụ thể, tháng 10-2021, UBND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích quy hoạch sử dụng đất thương mại dịch vụ tại phường Tự An thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới đồi thủy văn và Trung tâm thể dục thể thao TP Buôn Ma Thuột giảm từ 4,8 ha xuống còn 4,5 ha.

Sau đó, lấy phần diện tích đất điều chỉnh này đưa vào khu quy hoạch, chuyển đổi đất tại địa chỉ 15 Hùng Vương.

Theo Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk, vị trí trụ sở cũ của Sở Xây dựng là cơ quan, thuộc trường hợp phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh từ đất trụ sở cơ quan sang đất thương mại, dịch vụ.

Còn đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài chính đề nghị Sở TN&MT xem xét lại khi đề nghị bãi bỏ một số nội dung này.

Lãnh đạo Sở Tư pháp cho rằng theo quy định của pháp luật thì để bãi bỏ văn bản cần làm rõ yếu tố “trái pháp luật”. Thẩm quyền bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, UBND, chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy nhiên, trước khi ban hành quyết định điều chỉnh trên, UBND tỉnh Đắk Lắk còn chưa thông qua HĐND tỉnh.

Mặt khác, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để khắc phục các sai sót trong việc bán đấu giá trụ sở cũ Sở Xây dựng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, các ngành liên quan sẽ tham mưu UBND tỉnh khắc phục tổng thể nội dung vụ việc.

Như PLO đã phản ánh, đầu năm 2021, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cơ sở nhà đất tại trụ sở cũ của Sở Xây dựng trên đường Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột cho cho một doanh nghiệp với tổng diện tích gần 3.500 m2.

Theo đó, doanh nghiệp này đã trúng đấu giá mua cơ sở nhà đất trên với giá hơn 60 tỉ đồng. Trong đó, riêng tiền quyền sử dụng đất hơn 57 tỉ đồng, tương đương hơn 16 triệu đồng/m2.

Theo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đắk Lắk, tại thời điểm lập phương án đấu giá tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tại vị trí 15 Hùng Vương chưa có quy hoạch để chuyển đổi.

Cụ thể là chưa chuyển từ đất cơ quan công sở sang đất thương mại dịch vụ. Vị trí bán đấu giá tài sản công này cũng chưa đăng ký danh mục bán đấu giá chuyển quyền sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP Buôn Ma Thuột.

Việc bán đấu giá tài sản trên do Sở Tài chính trình UBND tỉnh Đắk Lắk chưa tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn. Mặt khác, dù chưa được giao đất nhưng Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư xây dựng khu đất trên.

Đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk chưa giao đất cho doanh nghiệp để làm dự án khách sạn trên nền đất trụ sở cũ Sở Xây dựng.

Giá thấp bất thường?

Theo một số chuyên gia, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở Đắk Lắk, khu đất 15 Hùng Vương được bán với giá hơn 16 triệu đồng/m2 là thấp bất thường. Bởi theo bảng giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do HĐND tỉnh ban hành, vị trí đường Hùng Vương (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Bà Triệu, TP Buôn Ma Thuột) đã có mức giá 22 triệu đồng/m2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.