Đắk Lắk: Các cơ sở y tế phải báo ngay cho công an các vụ có dấu hiệu tội phạm

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cung cấp thông tin liên quan các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-5, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn phối hợp với lực lượng công an trong công tác điều tra tội phạm.

Công an tỉnh Đắk Lắk.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Theo đó, Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu khi tiếp nhận nạn nhân liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, phải thông báo ngay đến cơ quan công an gần nhất hoặc thông báo đến trực ban hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để phối hợp nắm thông tin, xác minh vụ việc trước khi bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Sở Y tế nếu không thực hiện đúng, đầy đủ nội dung yêu cầu trên, gây cản trở đến quá trình điều tra các vụ án, vụ việc có liên quan.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp trong công tác điều tra xử lý tội phạm.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua trên địa bàn tỉnh này xảy ra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Nạn nhân sau đó được đưa đến các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Có trường hợp đến bệnh viện đã tử vong hoặc được cấp cứu điều trị nhưng tử vong.

Bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh sau đó bàn giao lại cho gia đình nạn nhân để tổ chức khâm liệm, mai táng theo phong tục, không trình báo sự việc cho cơ quan công an.

Vì vậy, khi cơ quan công an tiếp nhận vụ việc thì thi thể nạn nhân đã được khâm liệm hoặc đã được mai táng, gây khó khăn cho quá trình điều tra xử lý.

Để đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tội phạm khách quan, toàn diện, kịp thời… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận các trường hợp trên thì thông báo ngay cho công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.