Đại lễ Phật đản 2026: Quy định phóng sinh chỉ dùng chim bồ câu

(PLO)- Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản 2570, nhấn mạnh nghi thức phóng sinh chỉ sử dụng chim bồ câu, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa ấn ký văn bản hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Tùy điều kiện thực tế, các địa phương có thể tổ chức Đại lễ Phật đản trong một ngày trọng thể hoặc tổ chức Tuần lễ kính mừng Phật đản phù hợp.

dai-le-phat-dan-2025-6.JPG
Hoà thượng Thích Trí Quảng thực hiện nghi thức niêm hương tại Đại lễ Phật đản 2025. Ảnh: VĂN HÀ

Các chùa, cơ sở tự viện tổ chức nghi thức tắm Phật truyền thống. Đồng thời khuyến khích các gia đình tôn trí bồn tắm Phật tại tư gia để thực hiện nghi lễ tắm Phật, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Văn bản cũng yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra đại lễ.

Ngoài ra, nhiều hoạt động tri ân được tổ chức như: Đặt vòng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang, đài tưởng niệm; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sĩ; các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật và người cao tuổi.

Đặc biệt, nếu thực hiện nghi thức phóng sinh vì hòa bình, chỉ được sử dụng chim bồ câu, không sử dụng các loài chim tự nhiên hoặc động vật hoang dã, quý hiếm.

Bên cạnh các nghi lễ tôn giáo, các chùa và cơ sở tự viện có thể tổ chức thêm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, diễu hành xe hoa chào mừng Đại lễ Phật đản.

Theo chương trình, vào 4 giờ sáng ngày 24-5-2026 (nhằm mùng 8-4 âm lịch), tất cả các chùa và cơ sở tự viện trên cả nước sẽ cử 3 hồi chuông trống Bát nhã, kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an.

Đến 4 giờ sáng ngày 31-5-2026 (15-4 âm lịch), các chùa tiếp tục cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước mừng Phật đản.

Trong lễ chính, diễn ra nhiều nghi thức như: Niệm Phật cầu gia bị; hát Quốc ca, Đạo ca; dâng hoa kính mừng Phật đản; đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; diễn văn Đại lễ Phật đản của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; cùng nghi thức tụng niệm và tắm Phật.

Được biết, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 31-5-2026 (tức từ ngày 1 đến 15-4 âm lịch). Trong đó, Tuần lễ Phật đản được tổ chức từ ngày 24 đến 31-5 (tức từ ngày 8 đến 15-4 âm lịch); chính lễ diễn ra vào ngày 31-5-2026 (15-4 âm lịch).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.