Đại gia Trần Đình Long: Hoà Phát muốn tham gia dự án đường sắt cao tốc

(PLO)- Chủ tịch Trần Đình Long cho biết, Hoà Phát muốn tham gia dự án đường sắt tốc độ cao và nghiên cứu cung cấp đường ray cho vận tốc 850 km/giờ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, trao đổi riêng bên lề đại hội đồng cổ đông, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cho biết, HPG đang tích cực nghiên cứu đề án sản xuất vật liệu cho đường ray tàu hỏa tốc độ cao. "Đây mới chỉ là ý tưởng và HPG đang tích cực nghiên cứu tìm hiểu"- Ông Long nói.

chu-tich-hoa-phat-noi-ve-tham-vong-tham-gia-du-an-duong-sat-cao-toc.jpg
Chủ tịch HPG Trần Đình Long trả lời ý kiến của cổ đông ngày 11-4. Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo ông Long, công việc nghiên cứu dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026 và sớm nhất vào năm 2028 sẽ ra được sản phẩm. Việc sản xuất sản phẩm đường ray tàu hỏa tốc độ cao sẽ được triển khai trong giai đoạn 2 của dự án Dung Quất 2 (Quảng Ngãi). HPG sẽ áp dụng công nghệ hiện đại nhất từ nhóm bảy nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7).

Dự án Dung Quất 2 có công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép/năm, bao gồm 4,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) và 1 triệu tấn thép đặc biệt.

Ông Long chia sẻ, hiện tại ở trên thế giới, tốc độ phổ biến của đường sắt cao tốc ở quanh mốc khoảng 300-500km/giờ, thế nhưng cũng đã có những nước thử nghiệm tốc độ 800km/giờ, tốc độ càng cao thì mức độ ăn mòn sẽ càng lớn.

Tốc độ tính toán dự kiến đường ray mà chủ tịch Hòa Phát muốn tham gia sản xuất sẽ đạt mức 850km/giờ. "Chính phủ đang đẩy mạnh nghiên cứu phương án tối ưu đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Dự án với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 70 tỉ USD. Nhiều doanh nghiệp trong nước, trong đó có HPG đang có nguyện vọng tham gia các dự án này"- Chủ tịch HPG nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.