Đại biểu Phan Văn Mãi: Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội dự kiến dài nhất khóa XV

(PLO)- Đại biểu Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết kỳ họp lần thứ 9 của Quốc hội có thể là kỳ họp dài nhất trong khoá XV với khối lượng công việc nhiều nhất, quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhất. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-4, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, đơn vị bầu cử số 9, gồm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của QH Phan Văn Mãi, Phó Chánh án TANDTC Dương Văn Thăng và Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân, đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè trước kỳ họp thứ 9, QH khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri băn khoăn về chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư, người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp bộ máy.

Đại biểu Phan Văn Mãi: Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội dự kiến dài nhất khóa XV-dai-bieu-phan-van-mai.jpg
Đại biểu Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của QH, cho biết kỳ họp QH lần thứ 9 có thể là kỳ họp dài nhất trong khoá XV. Ảnh: HÀ THƯ

Tiếp thu ý kiến cử tri, đại biểu Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của QH, cho biết kỳ họp QH lần thứ 9 có thể là kỳ họp dài nhất trong khoá XV với khối lượng công việc nhiều nhất, quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhất. Trong đó sẽ quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp các cấp của chính quyền địa phương.

Trong đó, chức năng, nhiệm vụ của cấp huyện sẽ được chuyển về cấp xã và lên cấp tỉnh, trên tinh thần cấp xã là nơi trực tiếp quản lý địa bàn, nắm tâm tư tình cảm, tổ chức hoạt động phục vụ người dân tốt nhất.

“Tinh thần là phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, nâng cao năng lực, trang bị phương tiện, số hóa… để cấp xã đảm đương được nhiệm vụ, giải quyết hầu hết yêu cầu hành chính của người dân” – ông Phan Văn Mãi nói.

Kỳ họp QH lần này sẽ quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (thuộc thẩm quyền của QH), kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ QH). Cùng với đó, sẽ quyết định việc bầu cử ĐBQH, HĐND khóa mới, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kiến kỳ họp này sẽ thông qua khoảng 31 luật và cho ý kiến nhiều nghị quyết, nhằm kịp thời phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính và mục tiêu tăng trưởng 8%, tháo gỡ khó khăn về kinh tế.

Ông Phan Văn Mãi cho biết nhiệm kỳ của QH khóa XV sẽ kết thúc sớm hơn. Ngoài kỳ họp thứ 9 tới, QH còn kỳ họp cuối cùng (kỳ họp thứ 10) để kết thúc và tổng kết khoá XV của QH, dự kiến khai mạc trong tháng 10-2025.

Sau đó, tháng 1-2026 sẽ diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa mới (dự kiến tháng 3-2026) và có thể ngay trong tháng 4-2026, QH khóa mới sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ nhất.

Về chính sách cho cán bộ dôi dư do sắp xếp, đại biểu Phan Văn Mãi cho biết Trung ương đã thiết kế chính sách chung, hỗ trợ phần nào cho cán bộ sau sắp xếp. Ngoài ra, từng địa phương cũng có chính sách riêng.

Tại TP.HCM, đồng chí Bí thư Thành ủy TP đã có chỉ đạo nghiên cứu các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm để hỗ trợ cán bộ, công chức.

Chủ tịch UBND quận 7 Châu Xuân Đại Thắng cho biết quận sẽ hợp nhất 10 phường thành 4 phường.

Hiện nay, quận đang tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là về công nghệ thông tin, cải cách hành chính, chuyển đổi số... xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.