Đà Nẵng xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản mới

(PLO)- Kiến trúc chính quyền điện tử TP Đà Nẵng phiên bản 2.0 thay thế cho phiên bản 1.0 đã được triển khai từ năm 2010 và bộc lộ nhiều hạn chế, lạc hậu.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) phiên bản 2.0. Đây là một bước đi tiếp theo quan trọng để tạo tiền đề xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số tại TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

Theo đó, kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 là căn cứ để định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển và lộ trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giai đoạn 2021-2025.

Đà Nẵng sẽ hướng tới một hệ thống chính quyền số toàn diện, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của TP.

Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Phiên bản 2.0 lần này là cơ sở quan trọng để tiếp tục tiến trình chuyển đổi sang chính quyền số và kiện toàn hệ thống thông tin CQĐT hiện có. Đồng thời, TP sẽ ứng dụng CNTT rộng rãi và hiệu quả trong mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0 gồm: kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc công nghệ và kiến trúc an toàn thông tin.

Cụ thể, Đà Nẵng sẽ tái cấu trúc quy trình hoạt động và cung cấp dịch vụ công. Trong đó, TP cung cấp dịch vụ hành chính công, thủ tục hành chính ngoài một cửa, dịch vụ sự nghiệp công theo hướng liên thông, đơn giản hóa qua ứng dụng công nghệ số. TP sử dụng dữ liệu số thay thế một số thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải nộp bản giấy.

Đà Nẵng cũng sẽ ban hành quy trình thủ tục thống nhất, đồng bộ về tiếp nhận, xử lý ban hành văn bản trong toàn hệ thống cơ quan Đảng đảm bảo xử lý hoàn toàn trên mạng, tiến tới mô hình văn phòng không giấy.

Phiên bản 2.0 cũng tập trung hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quỹ đất chia sẻ về Trung tâm dữ liệu TP và công khai phục vụ các tổ chức, công dân tra cứu, khai thác.

Đồng thời, TP phát triển nền tảng thông tin định danh cá nhân và kho dữ liệu số của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn kết nối với Cổng dịch vụ công trực tuyến TP.

Hệ thống thông tin của các đơn vị như điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, công chứng…cũng sẽ tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước và các giao dịch điện tử dân sự khác.

Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ triển khai mạng di động 5G trên địa bàn TP, chuyển đổi toàn bộ hệ thống ứng dụng của TP sang sử dụng địa chỉ giao thức internet thế hệ mới.

Theo kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0, Đà Nẵng sẽ đưa nội dung đào tạo về chính quyền số vào chương trình đào tạo của các trường, cơ sở đào tạo cán bộ công chức viên chức, các trường đào tạo chuyên ngành về CNTT và truyền thông.

Một số mục tiêu kinh tế - xã hội của Đà Nẵng đến năm 2030:

Tốc độ tăng trưởng GRDP 12%/năm. Tỉ trọng GRDP/cả nước 2,9%. Tỉ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo >70%. Tỉ lệ phường xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn TP 0%. Tỉ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 100%. Tỉ lệ cây xanh đô thị 6-8 m2/người. Tỉ lệ che phủ rừng 47%...

Có một Đà Nẵng kiên cường trong đại dịch!
Có một Đà Nẵng kiên cường trong đại dịch!
(PLO)- Gần 2 năm, 3 đợt dịch Covid-19 tấn công, đã có đợt thành phố trở thành tâm dịch với những khó khăn chưa từng có. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống chống dịch nào, vẫn thấy một Đà Nẵng can trường, sáng tạo và vô cùng nghĩa khí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.