Đà Nẵng làm gì để giải bài toán ngập lụt đô thị?

(PLO)- Câu chuyện ngập lụt đô thị được nhiều cử tri Đà Nẵng quan tâm phản ánh với đoàn ĐBQH TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-12, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Người dân tính bán nhà đi nơi khác ở

Tại hội nghị, cử tri Huỳnh Sự (phường Hòa Khánh Nam) phản ánh, tình trạng ngập lụt đô thị giữa tháng 10 trong hai năm liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân, nhất là người dân vùng “rốn ngập” Hòa Khánh Nam.

ngập lụt đô thị đà nẵng cử tri
Khu vực đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Ảnh: TẤN VIỆT

Mưa lớn làm ngập úng cục bộ khu vực đường Mẹ Suốt trên địa bàn phường, nước ngập từ 30-70 cm, có chỗ ngập trên 1 m.

“Khu vực đường Mẹ Suốt được xem là rốn ngập. Liệu những năm tới có tiếp diễn tình trạng ngập lụt đô thị không? Một bộ phận người dân đã tính đến chuyện bán nhà đi nơi khác ở. Đề nghị TP sớm có chủ trương đầu tư nâng cấp hạ tầng thoát nước, tổ chức tái định cư cho người dân khu vực này”, cử tri Huỳnh Sự cho hay.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Văn Tuấn, tình trạng ngập lụt đô thị tại Đà Nẵng có nhiều nguyên nhân.

Nguyên nhân chủ quan là quá trình đô thị hóa diễn ra khá nhanh, trong khi việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn bất cập. Nhiều dự án chậm triển khai do vướng giải tỏa đền bù.

Nhiều công trình, dự án đã đưa vào sử dụng nhưng chưa bàn giao cho cơ quan quản lý vận hành. Công tác quản lý vận hành còn nhiều bất cập, đặc biệt trong việc nạo vét, duy tu, bảo trì.

Nguyên nhân khách quan là thời gian gần đây nhiều trận mưa lịch sử lặp lại với tần suất khá dày, trong điều kiện triều cường diễn ra đúng lúc mưa lớn làm gia tăng tình trạng ngập úng.

Một nguyên nhân nữa là tình trạng xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, nhất là khu vực quy hoạch ga đường sắt cũ (phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Minh).

“Bà con xây dựng nhà trên đất nông nghiệp ở cao trình rất thấp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa có nên khi mưa xuống tình trạng ngập úng xảy ra”, ông Tuấn lý giải.

ngap-lut-do-thi-da-nang-cu-tri-2.jpg
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Văn Tuấn. Ảnh: TẤN VIỆT

Giải pháp nào?

Ông Lê Văn Tuấn cho hay, Sở Xây dựng đã tham mưu TP nhiều giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt đô thị.

Giải pháp trước mắt ở đường Mẹ Suốt, Sở Xây dựng đang chủ trì rà soát các vị trí cản trở dòng chảy, đặc biệt là hạ lưu cầu Đa Cô đang có nhiều bất cập về hệ thống thoát nước.

Phương án được xem xét là xây dựng một tuyến thoát nước song song với sông Phú Lộc trên tuyến đường Phùng Hưng nối thẳng ra đường Nguyễn Tất Thành, đổ ra vịnh Đà Nẵng.

Về lâu dài, khu vực Mẹ Suốt sẽ được nghiên cứu theo hướng tái thiết đô thị trên cơ sở các quy hoạch phân khu mà Sở Xây dựng đang làm.

ngap-lut-do-thi-da-nang-cu-tri-3.jpg
Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định TP sẽ từng bước khắc phục tình trạng ngập lụt đô thị. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, địa bàn quận Liên Chiểu có một số vùng lõm, trũng thấp.

Hiện nay, sân bay Đà Nẵng rộng hơn 800 ha nằm giữa trung tâm TP. Khi mưa xuống, nước từ trong sân bay thoát ra ngoài. Các hồ điều tiết trong sân bay rất lâu rồi không được nạo vét.

Đà Nẵng đang kiến nghị Quân chủng Phòng không – Không quân nạo vét các hồ điều tiết trong sân bay.

“Tôi đã trực tiếp xuống các điểm này và cũng đã nhìn thấy bất cập, hạn chế, các đặc điểm rất khác biệt ảnh hưởng đến tình hình lụt lội ở khu vực này. TP sẽ từng bước khắc phục tình trạng ngập lụt đô thị, nhưng giờ nếu làm mà bảo hiệu quả ngay lập tức là rất khó”, ông Quảng nói.
Xem thêm clip:

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập nặng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm